Hội Nữ doanh nhân Yên Bái trao nhà Đại đoàn kết cho gia đình vợ liệt sĩ khó khăn

  • Cập nhật: Thứ hai, 21/9/2020 | 4:03:27 PM

YênBái - Chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, ngày 21/9, Hội Nữ doanh nhân tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức trao nhà Đại đoàn kết cho gia đình bà Long Thị Đô, vợ liệt sĩ ở xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình.

Hội Nữ doanh nhân tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao nhà Đại đoàn kết cho gia đình vợ liệt sĩ Long Thị Đô, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình.
Hội Nữ doanh nhân tỉnh phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh trao nhà Đại đoàn kết cho gia đình vợ liệt sĩ Long Thị Đô, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bình.

Bà Long Thị Đô, 90 tuổi, thôn Đèo Thao, xã Tân Nguyên, huyện Yên Bìn là vợ liệt sỹ Triệu Văn Chương, hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ. Gia đình hoàn cảnh khó khăn, bản thân bà bị liệt gần 20 năm nay. Ngôi nhà bà ở trước đây đã hư hỏng, xuống cấp. Ngôi nhà cấp 4 mới kiên cố được xây dựng trên diện tích gần 120 m2,  đảm bảo "3 cứng": mái cứng, khung cứng, nền cứng với tổng kinh phí trên 300 triệu đồng, trong đó hội viên nữ doanh nhân hỗ trợ 30 triệu đồng, phần còn lại do gia đình, họ hàng góp sức. 



Hội Nữ doanh nhân tỉnh tặng 10 suất quà cho hội viên phụ nữ nghèo xã Vũ Linh, huyện Yên Bình.

Ngôi nhà Đại đoàn kết thuộc Đề án hỗ trợ nhà ở cho hộ gia đình người có công với cách mạng và hộ nghèo đặc biệt khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2020. Hoạt động trao nhà mang ý nghĩa nhân văn sâu  sắc, được Hội Nữ doanh nhân tỉnh tổ chức thường xuyên trong những  năm qua, góp phần động viên các gia  đình có chỗ ở ổn định, khắc phục khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.  



Cũng trong dịp này, Hội Nữ doanh nhân tỉnh cũng đã trao tặng 10 suất quà cho hội viên phụ nữ nghèo tổng trị giá 6 triệu đồng và kiểm tra kết quả 5 hộ nuôi dê được Hội hỗ trợ năm 2019 tại xã Vũ Linh, huyện Yên Bình (ảnh).

Minh Huyền