Bà Lê Thị Thủy tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam

  • Cập nhật: Thứ ba, 22/9/2020 | 7:53:37 AM

Bà Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam khóa XIX, nhiệm kỳ 2015-2020, đã được bầu lại làm Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam nhiệm kỳ 2015-2020 tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam khóa XX nhiệm kỳ 2020-2025.
Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam nhiệm kỳ 2015-2020 tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam khóa XX nhiệm kỳ 2020-2025.

Chiều 21/9, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ Tỉnh Hà Nam khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, họp phiên thứ nhất.

Hội nghị đã tiến hành bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Bà Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khoá XIX (nhiệm kỳ 2015 - 2020), tiếp tục tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam khóa XX nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Trương Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XIX, Bí thư Thị ủy Duy Tiên và bà Đinh Thị Lụa, Tỉnh ủy viên khóa XIX, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam, được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ban Chấp hành đã bầu 14 người vào Ban Thường vụ Tỉnh ủy; bầu 8 người vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

Ông Lê Hồng Quân, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XIX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tái cử chức danh Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XX là Đảng bộ trực thuộc Trung ương đầu tiên trong cả nước tổ chức Đại hội. Trước đó, Đại hội cũng đã bầu 48 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy (sinh ngày 7/1/1964, quê tỉnh Nghệ An), là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Trong quá trình công tác, bà đã từng trải qua nhiều chức vụ trong ngành thanh tra và kiểm tra. Bà từng giữ chức Phó Tổng Thanh tra Chính phủ, rồi Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Vào tháng 7/2019, bà được Bộ Chính trị phân công giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam thay cho ông Nguyễn Đình Khang.

(Theo phapluatplus.vn)