Bộ Quốc phòng tổng kết công tác dân số, gia đình và trẻ em giai đoạn 2016-2020

  • Cập nhật: Thứ tư, 14/10/2020 | 2:03:23 PM

YênBái - Sáng 14/10, Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em (DS,GĐ&TE) Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân số, gia đình và trẻ em giai đoạn 2016-2020.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

Thượng tướng Lê Chiêm- Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ tịch Ủy ban DS,GĐ&TE Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Yên Bái, Đại tá Phạm Viết Khánh- Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh chủ trì Hội nghị.

Giai đoạn 2016-2020, công tác DS,GĐ&TE trong toàn quân được triển khai toàn diện có nền nếp, đạt hiệu quả thiết thực. 

Trong 5 năm, toàn quân đã tổ chức nhiều buổi truyền thông về chăm sóc sức khỏe sinh sản tiền hôn nhân, phòng chống bạo lực gia đình và phòng chống xâm hại trẻ em; hỗ trợ vốn cho hàng nghìn gia đình với tổng kinh phí hàng chục tỷ đồng; thăm, tặng quà cho 104.000 lượt đoàn viên công đoàn, trị giá trên 110 tỷ đồng; hỗ trợ gần 5 tỷ đồng cho phụ nữ nghèo, phụ nữ mắc bệnh hiểm nghèo, gia đình chính sách; hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế gia đình cho trên 1.800 lượt cán bộ, hội viên phụ nữ với tổng số tiền 33.000 tỷ đồng; tặng 226 ngôi nhà từ chương trình "Mái ấm công đoàn". "Nghĩa tình đồng đội” trị giá trên 14.400 tỷ đồng; hộ trợ 279 cháu được phẫu thuật tim, phẫu thuật lớn; 231 cháu mắc bệnh hiểm nghèo, 2.050 cháu khuyết tật nặng…

Đối với tỉnh Yên Bái, công tác DS,GĐ&TE luôn được cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lực lượng vũ trang tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt triển khai thực hiện có nề nếp, đạt chất lượng, hiệu quả. 

Nổi bật, trong 5 năm, Bộ CHQS tỉnh đã thường xuyên quán triệt, tuyên truyền về sức khỏe sinh sản trước khi kết hôn và công tác chăm sóc bà mẹ, trẻ em, sức khỏe sinh sản cho 100% quân nhân nữ trong độ tuổi; đề nghị trên hỗ trợ 02 quân nhân hiếm muộn 100 triệu đồng; hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế cho 20 lượt hội viên phụ nữ với tổng số tiền 220 triệu đồng; tặng quà các cháu học sinh giỏi trị giá trên 290 triệu đồng; hàng năm, rà soát, báo cáo đề nghị ủy ban DS, GĐ&TE các cấp hỗ trợ cho các cháu khuyết tật, mắc bệnh hiểm nghèo trên 91 triệu đồng...

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thượng tướng Lê Chiêm nhấn mạnh, trên cơ sở các kết quả đạt được, các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện nghiêm túc, để công tác DS,GĐ&TE đi vào nền nếp, hiệu quả; công tác tuyên truyền cần được triển khai rộng khắp, có chiều sâu, tạo sự lan tỏa; quan tâm đẩy mạnh công tác hỗ trợ trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, con thương bình, con liệt sĩ và trẻ em mồ côi có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, đề nghị cơ quan thường trực các cấp phối hợp chặt chẽ với các tổ chức quần chúng làm tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của mình, góp phần nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác DS,GĐ&TE trong giai đoạn tiếp theo.

Đức Long (Bộ CHQS tỉnh Yên Bái)