Ông Nguyễn Văn Nên đắc cử Bí thư Thành ủy TPHCM với số phiếu tuyệt đối

  • Cập nhật: Thứ bảy, 17/10/2020 | 9:58:28 PM

Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI đã bầu ông Nguyễn Văn Nên làm Bí thư Thành ủy TPHCM nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Nguyễn Văn Nên trúng cử chức Bí thư Thành ủy TPHCM khóa XI với tỷ lệ phiếu bầu tuyệt đối 100% (62/62 phiếu).
Ông Nguyễn Văn Nên trúng cử chức Bí thư Thành ủy TPHCM khóa XI với tỷ lệ phiếu bầu tuyệt đối 100% (62/62 phiếu).

Tối 17/10, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM, Hội Nhà báo TPHCM tổ chức họp báo công bố những nội dung tại ngày làm việc thứ ba Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Phát biểu tại buổi họp, ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM cho biết, vào 18 giờ ngày hôm nay (17/10), đại hội tiến hành Hội nghị BCH Đảng bộ khóa XI nhằm tiến hành các phần việc trong khuôn khổ đại hội.

Theo ông Phan Nguyễn Như Khuê, Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành khóa XI đã thực hiện trôi chảy các phần việc. Tại phiên họp này, Hội nghị đã bầu ra Ban Thường vụ khóa XI, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM cũng như chức danh Bí thư và các Phó Bí thư Thành ủy thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Ông Phan Nguyễn Như Khuê thông tin, cơ cấu Ban Thường vụ Thành ủy khóa XI gồm có: Bí thư và 4 Phó Bí thư; Trưởng các Ban đảng, Chủ tịch và Phó Chủ tịch HĐND Chủ tịch UBMTTQVN TPHCM, Giám đốc Công an TPHCM…

Về kết quả bầu các chức danh Bí thư và Phó Bí thư Thành ủy TPHCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, ông Phan Nguyễn Như Khuê thông tin: ông Nguyễn Văn Nên trúng cử chức Bí thư Thành ủy TPHCM khóa XI với tỷ lệ phiếu bầu tuyệt đối 100% (62/62 phiếu).

Các đồng chí trúng cử chức danh Phó Bí thư Thành ủy TPHCM khóa XI, gồm: Nguyễn Hồ Hải (Trưởng ban Tổ chức Thành ủy), Nguyễn Thị Lệ (Chủ tịch HĐND TPHCM), Nguyễn Thành Phong (Chủ tịch UBND TPHCM), Trần Lưu Quang (Phó Bí thư Thành ủy TPHCM). Ông Dương Ngọc Hải trúng cử chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM với số phiếu tuyệt đối (62/62 phiếu).

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM Phan Nguyễn Như Khuê cũng công bố danh sách 15 người trúng cử Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM khóa XI, gồm các đồng chí: Lê Hòa Bình (Giám đốc Sở Xây dựng); Tô Thị Bích Châu (Chủ tịch UBMTTQVN TPHCM); Dương Ngọc Hải (Chủ nhiệm Kiểm tra Thành ủy); Nguyễn Hồ Hải (Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy); Nguyễn Hữu Hiệp (Trưởng ban Dân vận Thành ủy); Nguyễn Văn Hiếu (Bí thư Quận ủy Q.5), Phan Nguyễn Như Khuê (Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy); Nguyễn Thị Lệ (Chủ tịch HĐND TPHCM); Lê Thanh Liêm (Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM); Lê Hồng Nam (Giám đốc Công an TPHCM); Nguyễn Văn Nam (Tư lệnh Bộ Tư lệnh TPHCM); Nguyễn Thành Phong (Chủ tịch UBND TPHCM); Trần Lưu Quang (Phó Bí thư Thường trực Thành ủy); Phan Thị Thắng (Phó Chủ tịch HĐND TPHCM); Trần Kim Yến (Bí thư Quận ủy Q.1).

Ngoài ra, 14 đồng chí trúng cử Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TPHCM khóa XI, gồm: Phan Thị Mỹ Anh, Đặng Minh Đạt, Dương Ngọc Hải, Lê Quốc Hùng, Nguyễn Đoàn Lộc, Võ Văn Minh, Hồ Nam, Trần Văn Nam, Bùi Thị Sáu, Trần Quốc Thảo, Phan Thị Bình Thuận, Đào Anh Tuấn, Lê Minh Tuấn. Khuyết một chức danh kiêm chức Ủy ban Kiểm tra là Trưởng ban Tổ chức Thành ủy TPHCM.

Ngày mai (18/10), đại hội ra mắt các đồng chí được bầu vào Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra TPHCM khóa XI. Đại hội cũng ra mắt đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng.

Tại phiên bế mạc đại hội còn có phần phát biểu của ông Nguyễn Thiện Nhân, Bí thư Thành ủy TPHCM khóa X.

(Theo TPO)