Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy tiếp đoàn đại biểu tôn giáo chúc mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

  • Cập nhật: Thứ năm, 29/10/2020 | 5:52:16 PM

YênBái - Chiều 29/10, đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy đã tiếp đoàn đại biểu đại diện chức sắc, chức việc, các tín đồ Công giáo, Phật giáo trên địa bàn tỉnh đến chúc mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Cùng dự buổi tiếp có đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Giàng A Tông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Tại buổi gặp mặt, Linh mục Nguyễn Đình Đền - Quản hạt Giáo hạt Yên Bái, quản xứ Giáo xứ An Thịnh và Đại đức Thích Minh Huy - Ủy viên Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh đã chúc mừng Đảng bộ tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; chúc mừng đồng chí Đỗ Đức Duy được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Tạ Văn Long và Trần Huy Tuấn được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy. 

 

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Bí thư Tỉnh ủy tiếp đoàn đại biểu đại diện chức sắc, chức việc, các tín đồ Công giáo, Phật giáo trên địa bàn tỉnh đến chúc mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Các chức sắc, chức việc và đồng bào Công giáo, Phật giáo trên địa bàn tỉnh mong muốn các đồng chí lãnh đạo tỉnh tiếp tục phát huy tốt vai trò lãnh đạo, đưa tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển toàn diện về mọi mặt; tiếp tục tạo điều kiện cho đồng bào Công giáo và Phật giáo được hoạt động tốt, góp sức xây dựng quê hương ngày càng phát triển. 



Đại đức Thích Minh Huy -  Phó Trưởng ban Thường trực Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh chúc mừng Đảng bộ tỉnh đã tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã bày tỏ vui mừng và gửi lời chúc sức khỏe, an lành đoàn đại biểu đại diện chức sắc, chức việc, các tín đồ Công giáo, Phật giáo trên địa bàn tỉnh. 

Đồng chí thông tin nhanh tới đoàn về kết quả Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, và khẳng định, để có được thành công đó có sự đóng góp của cấp ủy, chính quyền các cấp và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, trong đó có các chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo trên địa bàn tỉnh. 



Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy tặng đoàn đại biểu cuốn sách ảnh "Yên Bái đất và người" do các nghệ sỹ nhiếp ảnh Yên Bái thực hiện

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và biểu dương các chức sắc, chức việc, đồng bào công giáo trong tỉnh đã đồng hành, chung tay, góp sức cùng cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng tỉnh Yên Bái ngày một phát triển. 

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy mong các chức sắc, chức việc tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu tuyên truyền, vận động các tín đồ tôn giáo thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; phối hợp tốt với cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng giải quyết tốt các khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho nhân dân phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, tham gia các hoạt động an sinh xã hội, các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh, trở thành tỉnh phát triển khá trong khu vực trung du và miền núi phía Bắc theo hướng "xanh, hài hòa, bản sắc, hạnh phúc”. 



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn đại biểu đại diện chức sắc, chức việc, các tín đồ Công giáo, Phật giáo trên địa bàn tỉnh đến chúc mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh.





Dịp này, đại biểu chức sắc, chức việc, các tín đồ Công giáo, Phật giáo trên địa bàn tỉnh đã đến chúc mừng lãnh đạo Công an tỉnh Yên Bái.

Mạnh Cường