Kiên Thành gìn giữ văn hóa dân tộc từ Câu lạc bộ khuyến học

  • Cập nhật: Thứ tư, 25/11/2020 | 4:28:53 PM

YênBái - Câu lạc bộ khuyến học xã Kiên Thành hiện 45 người tham gia ở các lớp học: hát then đàn tính dân tộc Tày; tiếng nói chữ viết dân tộc Dao; các tổ dệt may, thêu thùa quần áo trang phục dân tộc thiểu số.

Những lớp học này có đội ngũ giáo viên là các già làng, trưởng bản người có uy tín tâm huyết trong cộng đồng cùng tham gia truyền dạy. 



Tổ dệt may với dây chuyền dệt may thổ cẩm người Mông không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn tạo việc làm, thu nhập cho lao động địa phương. 

Mô hình khuyến học này đã cơ bản phục vụ được một phần nhu cầu "cần gì học nấy”, gắn kết việc học với giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, với nhu cầu của đời sống nhân dân góp phần xây dựng xã hội học tập.



Tham gia Lớp học tiếng nói, chữ viết dân tộc Dao xã Kiên Thành, các thành viên không chỉ lưu giữ bản sắc văn hóa dân tộc mà còn được truyền đạt cách làm hay để phát triển kinh tế gia đình.

Thanh Chi – Hoài Văn