Yên Bái: Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 11

  • Cập nhật: Thứ sáu, 27/11/2020 | 12:15:11 PM

YênBái - Sáng 27/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên Tỉnh ủy tháng 11; tập huấn công tác tuyên truyền triển khai nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Quang cảnh Hội nghị
Quang cảnh Hội nghị

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ , Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo Hội nghị. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe phổ biến Kế hoạch số 05 ngày 30/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết. Đồng thời, nghe thông tin kết quả bước đầu bầu cử Tổng thống Mỹ, dự báo các chính sách của Mỹ trong thời gian tới và 25 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Mỹ.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn   đề nghị các báo cáo viên, tuyên truyền viên tiếp tục triển khai, tuyên truyền đưa chỉ thị, nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 05 ngày 30/10/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX.

Tuyên truyền kết quả Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV, kết quả quan trọng của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị liên quan; tuyên truyền, triển khai, thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19, đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh. 

Cùng với đó, đồng chí cũng yêu cầu các báo cáo viên kịp thời thông tin, tuyên truyền các vấn đề thời sự diễn ra trên địa bàn tỉnh, các sự kiện trong nước, quốc tế nổi bật, nhằm tạo sự ổn định tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tuyên truyền công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương, đơn vị và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm.

Tuyên truyền các hoạt động đảm bảo an ninh trật tự, vận động người dân nêu cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa, tố giác tội phạm; kịp thời nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng và dư luận xã hội trong nhân dân...

Hồng Oanh