Yên Bình: Động lực từ các phong trào thi đua yêu nước

  • Cập nhật: Thứ sáu, 11/12/2020 | 7:59:51 AM

YênBái - Các phong trào thi đua yêu nước tại huyện Yên Bình những năm gần đây có sự phát triển mạnh cả bề rộng, chiều sâu và đã kịp thời động viên, lan tỏa những mô hình, điển hình tập thể, cá nhân tiên tiến, tạo động lực quan trọng góp phần vào thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển của huyện trên mọi lĩnh vực.

Hội viên cựu chiến binh xã Đại Đồng trồng bưởi da xanh cho thu nhập gần 100 triệu đồng/năm.
Hội viên cựu chiến binh xã Đại Đồng trồng bưởi da xanh cho thu nhập gần 100 triệu đồng/năm.

Thấm nhuần lời dạy của Bác "Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua”, những năm qua, huyện Yên Bình tổ chức nhiều phong trào thi đua yêu nước phù hợp với từng giai đoạn, lĩnh vực, bám sát thực tiễn gắn với thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã đem lại hiệu quả thiết thực như các phong trào thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phong trào thi đua theo chuyên đề "Yên Bình chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào thi đua nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi; phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà; phong trào thi đua học tập rèn luyện tốt, Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; Phong trào quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc… 

Từ đầu năm 2020 đến nay, huyện đã phát động 3 đợt thi đua, hướng trọng tâm hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2020; chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh, Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025 thu hút đông đảo nhân dân tham gia. 

Các phong trào thi đua được phát động đã khơi dậy tinh thần sáng tạo, vượt khó, tạo động lực tập trung cao độ nhanh chóng phục hồi nền kinh tế sau đại dịch Covid-19, với 18/40 chỉ tiêu theo Chương trình hành động 190- CTr/TU đã thực hiện đạt trên 50% kế hoạch; trong đó, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội tăng cao so với cùng kỳ. 

Cụ thể, sản xuất nông lâm nghiệp, thực hiện vượt kế hoạch diện tích gieo cấy lúa xuân với trên 2.000 ha; trong đó, diện tích cấy dưới cốt là 183,7 ha, các loại cây màu đã trồng được trên 3.000 ha; trồng mới trên 3.180 ha rừng, đạt 106,2% kế hoạch. 

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn huyện tiếp tục có bước phát triển cả về quy mô, số lượng, ngành nghề. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 6 tháng đạt trên 2.948,5 tỷ đồng, tăng  26% so với cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 1.300 tỷ đồng, bằng 42,9%; thu ngân sách đạt 109,6 tỷ đồng, bằng 48,1% dự toán tỉnh giao. Đến nay, huyện có 10 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, 12 xã đạt từ 10 - 14 tiêu chí…

Tổng kết đợt thi đua chào mừng đại hội đảng bộ cấp cơ sở và cấp huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025, huyện Yên Bình đã trao tặng giấy khen cho 20 tập thể, 60 cá nhân có thành tích xuất sắc. Đặc biệt, trong giai đoạn 2015 - 2020, huyện có 2 tập thể được Chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc; 1 tập thể, 3 cá nhân được Chính phủ tặng bằng khen; 11 tập thể được UBND tỉnh tặng cờ thi đua; 45 tập thể được công nhận danh hiệu tập thể lao động xuất sắc; 10 cá nhân được tặng danh hiệu Chiến sĩ Thi đua cấp tỉnh; trên 90 tập thể và 128 cá nhân được tặng bằng khen. 

Huyện cũng đã trích ngân sách hàng trăm triệu đồng để kịp thời động viên, khen thưởng cho 1.324 tập thể xuất sắc và trên 8.200 cá nhân tiêu biểu. Từ việc đánh giá, tổng kết đi đôi với động viên, khen thưởng kịp thời, các phong trào thi đua ở huyện Yên Bình đã tác động tích cực và thực sự trở thành động lực để mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc phấn đấu, lan tỏa tinh thần cống hiến, góp sức. 
Minh Thúy