Yên Bái: An toàn giao thông cho học sinh đến trường

  • Cập nhật: Thứ hai, 18/1/2021 | 7:50:30 AM

YênBái - Các trường học trên địa bàn tỉnh đều thành lập ban an toàn giao thông duy trì cổng trường ATGT với sự tham gia của đội cờ đỏ, đội thanh niên xung kích…

Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành luôn đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực cổng trường.
Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành luôn đảm bảo trật tự an toàn giao thông tại khu vực cổng trường.

Hiện nay, cả nước nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng, tình trạng học sinh vi phạm quy định về an toàn giao thông (ATGT) còn diễn ra phổ biến, ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ chưa cao. Tình trạng học sinh không đội mũ bảo hiểm, chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, không giấy phép, chở ba, thả hai tay trên đường... còn diễn ra. Nhiều em phóng nhanh, vượt ẩu trên đường dẫn đến những vụ tai nạn giao thông (TNGT) đáng tiếc. 

Bên cạnh đó, ý thức của một số người dân vẫn chưa cao, điển hình như việc phụ huynh dừng, đỗ xe giữa đường, sát cổng trường đón con em khi tan học. Từ đó, ảnh hưởng không nhỏ đến việc lưu thông của các phương tiện khác, thường xuyên xảy ra ách tắc giao thông, gây mất trật tự ATGT tại các điểm trường học.

Trước thực trạng đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT cho học sinh bằng nhiều hình thức như: tổ chức hoạt động ngoại khóa về ATGT; triển khai các cuộc thi tìm hiểu về giao thông học đường… 

Ngoài ra, Sở còn chỉ đạo các trường học tăng cường phối hợp với cơ quan chức năng nắm bắt thông tin về học sinh vi phạm quy định về ATGT để có hình thức xử lý nghiêm; đồng thời, thông báo tới phụ huynh về vi phạm của con em mình, qua đó, có biện pháp giáo dục, nhắc nhở giúp học sinh chấp hành tốt pháp luật giao thông. 

Ngay từ đầu năm học, các trường đã phối hợp với công an địa phương triển khai các buổi tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ. Ngoài tuyên truyền, cán bộ cảnh sát giao thông còn dạy thực hành kỹ năng lái xe an toàn như: đội mũ bảo hiểm đúng cách; vượt xe, chuyển hướng an toàn…

Các hình thức tuyên truyền đa dạng đã giúp nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh. Cùng với đó, các đội công tác còn tổ chức cho nhà trường, phụ huynh và các em học sinh ký cam kết không vi phạm các quy định của pháp luật về trật tự ATGT. 

Thầy giáo Nguyễn Quang Hợp - Hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành cho biết: "Công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ cho học sinh là rất cần thiết. Nhà trường thường xuyên phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và đặc biệt là Công an thành phố Yên Bái tổ chức các buổi tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATGT. Do vậy, năm qua, không có học sinh nào của nhà trường vi phạm luật giao thông”.

Có thể thấy, các trường học trên địa bàn tỉnh đều thành lập ban ATGT duy trì cổng trường ATGT với sự tham gia của đội cờ đỏ, đội thanh niên xung kích… Tại một số trường học, trước giờ tan học, các thầy, cô giáo đứng ở cổng trường làm "cảnh sát giao thông” hướng dẫn học sinh đi theo hàng lối, đúng tuyến đường, tạo nề nếp, thói quen và kỹ năng cho học sinh. Qua đó, khắc phục tình trạng ùn tắc giao thông, hạn chế va chạm, tai nạn giao thông tại khu vực cổng trường, đặc biệt tại những trường học giáp quốc lộ, tỉnh lộ. 

Có mặt tại cổng Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành trước giờ tan trường, chúng tôi nhận thấy các phụ huynh đến đón học sinh đều dừng xe ngay ngắn, thành hàng lối. Đội thanh niên xung kích của nhà trường có nhiệm vụ điều tiết, đảm bảo ATGT trước cổng trường. Ngay sau tiếng trống tan học, hàng trăm học sinh rời lớp lấy xe di chuyển rất trật tự. 

Em Đào Duy Thành - học sinh lớp 11 chuyên Anh chia sẻ: "Những buổi tuyên truyền đã giúp chúng em có nhiều kiến thức bổ ích khi tham gia giao thông. Chúng em được hướng dẫn đội mũ bảo hiểm đúng quy cách, hướng dẫn chạy xe an toàn và tìm hiểu về các biển báo giao thông, từ đó, giúp chúng em hiểu hơn về pháp luật giao thông, ý thức phải chấp hành đúng quy định để đảm bảo an toàn cho chính mình và cộng đồng". 

Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục, đơn vị trường học tăng cường công tác tuyên truyền đảm bảo trật tự ATGT, tổ chức giảng dạy nội dung về ATGT vào lễ chào cờ đầu tuần, giờ sinh hoạt lớp…; đồng thời, phối hợp chặt chẽ với hội phụ huynh thường xuyên nhắc nhở, giáo dục con em mình tự giác chấp hành Luật Giao thông đường bộ, không để xảy ra những vụ TNGT đáng tiếc.
Bùi Minh