Yên Bái: Tổng kết công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”

  • Cập nhật: Thứ tư, 20/1/2021 | 5:41:59 PM

YênBái - Chiều 20/1, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ)” năm 2020; triển khai nhiệm vụ năm 2021; tổng kết 10 năm công tác tăng cường cơ sở giai đoạn 2011 - 2020.

Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào “Toàn dân BVANTQ”.
Đồng chí Nguyễn Chiến Thắng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào “Toàn dân BVANTQ”.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có các đồng chí: Đặng Hồng Đức - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Nguyễn Chiến Thắng - Phó chủ tịch UBND tỉnh.

Quán triệt các quan điểm chỉ đạo của Trung ương và Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào "Toàn dân BVANTQ”, ngay từ đầu năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chỉ thị số 31, UBND tỉnh ban hành Chương trình số 01 chỉ đạo các sở, ban, ngành tăng cường công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia đảm bảo an ninh trật tự và xây dựng phong trào "Toàn dân BVANTQ”. 

Cấp ủy, chính quyền các cấp đã tập trung chỉ đạo huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong tổ chức thực hiện các chủ trương, giải pháp lớn về công tác bảo vệ an ninh trật tự, xây dựng phong trào "Toàn dân BVANTQ”; kịp thời phát hiện, giải quyết các mâu thuẫn ngay từ cơ sở, không để phức tạp kéo dài; không để xảy ra tình trạng khiếu kiện đông người, phát sinh thành "điểm nóng” về an ninh trật tự; gắn công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào với thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm; cảm hoá, giáo dục, cải tạo người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng dân cư”, xây dựng nông thôn mới và các phong trào khác của địa phương… 

Toàn tỉnh đã có trên 256 nghìn lượt người tham gia học tập, ký cam kết thực hiện các nội quy về đảm bảo an ninh trật tự tại cơ sở. Quần chúng nhân dân đã cung cấp 2.544 nguồn tin, trong đó có 1.246 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an làm rõ 885 vụ việc, xử lý 1.341 lượt người vi phạm. Lực lượng công an toàn tỉnh đã vận động thu hồi 777 khẩu súng các loại, 21 phụ kiện dùng để chế tạo súng tự chế, 40 công cụ hỗ trợ, 40 vũ khí thô sơ... 

Đặc biệt, lực lượng công an đã tham mưu xây dựng nhiều mô hình phòng chống tội phạm và tự quản về an ninh trật tự như "Camera an ninh”, "Zalo an ninh”, "Tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự”... 

Nhân dịp này, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 23 tập thể, 25 cá nhân; Cục Xây dựng phong trào "Toàn dân BVANTQ” (Bộ Công an) và Công an tỉnh cũng đã tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng phong trào "Toàn dân BVANTQ” và tăng cường cơ sở giai đoạn 2011 - 2020.
Mai Linh