Hội Liên hiệp Phụ nữ Yên Bái: 14/14 nhiệm vụ đạt và vượt chỉ tiêu Chương trình hành động 190

  • Cập nhật: Thứ năm, 21/1/2021 | 11:47:08 AM

YênBái - Sáng 21/1, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội và phong trào phụ nữ năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy và Trung ương Hội LHPN Việt Nam, các cấp Hội phụ nữ trong tỉnh đã đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn, hoàn thành 7/7 nhiệm vụ chung; 14/14 nhiệm vụ riêng đều đạt và vượt chỉ tiêu giao theo Chương trình hành động 190 của Tỉnh ủy. 

Hoạt động tuyên truyền được chú trọng, các phong trào thi đua được phát động thường xuyên, rộng khắp gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở như: phòng chống dịch Covid-19, vệ sinh môi trường, xây dựng nông thôn mới… có sức lan tỏa, tạo chuyển biến trong nhận thức của cán bộ, hội viên phụ nữ và người dân, tạo môi trường an toàn, sạch đẹp. 

Hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững được chú trọng, khai thác hiệu quả các dự án từ các tổ chức trong và ngoài nước hỗ trợ các mô hình sinh kế giúp hội viên phụ nữ thoát nghèo bền vững, góp phần thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

Trong năm, Hội cũng đã phối hợp tổ chức 16 hội nghị, tập huấn hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt cho hội viên; tổ chức 18 lớp đào tạo nghề cho hội viên, hỗ trợ 946 phụ nữ khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp; vận động, hướng dẫn xây dựng 10 ý tưởng tham gia ngày ý tưởng khởi nghiệp do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động đã có 1 ý tưởng xuất sắc vào vòng chung kết... 

Kết quả nổi bật trong năm 2020, Hội đã hỗ trợ 145 mô hình sinh kế cho hội viên phụ nữ nghèo (đạt 483% chỉ tiêu giao); hỗ trợ thành lập mới 164 tổ hợp tác (đạt 547% chỉ tiêu giao), 6 hợp tác xã (đạt 200%) và thành lập mới 5 doanh nghiệp do nữ làm chủ trong năm 2020 (đạt 166%); hỗ trợ phát triển 86 mô hình phụ nữ phát triển kinh tế có thu nhập trên 200 triệu đồng/hộ/năm (đạt 430%); giúp 484 hộ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều (đạt 986% chỉ tiêu giao). Trong thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đạt nhiều kết quả tích cực. 



Đồng chí Hoàng Phương Thuý - Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHPN tỉnh khai mạc Hội nghị.

Tại Hội nghị đã có nhiều ý kiến làm rõ những thuận lợi, khó khăn và đề xuất giải pháp để làm tốt hơn công tác Hội trong năm 2021 gắn với thực hiện Chương trình hành động 18 của Tỉnh ủy Yên Bái giao cụ thể: làm tốt công tác thông tin tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ thực hiện "mục tiêu kép” vừa chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế; tập trung tuyên truyền các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; thực hiện chủ đề năm "Tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”...



Dịp này, 27 tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam,  68 tập thể, cá nhân nhận bằng khen của Hội LHPN tỉnh; 20 tập thể, cá nhân được khen thưởng vì đã hoàn thành xuất sắc Kế hoạch 94 của Hội LHPN tỉnh, thực hiện Chương trình hành động 190 của Tỉnh ủy (ảnh trên). Hội LHPN tỉnh cũng phát động phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua năm 2021 (ảnh dưới). 



Minh Huyền – Quyết Thắng