Ông Đoàn Ngọc Hải và các đại biểu Quốc hội mang áo ấm tới Dế Xu Phình

  • Cập nhật: Thứ năm, 28/1/2021 | 3:08:01 PM

YênBái - Sữa đặc có đường, chăn, áo ấm và quà Tết là những vật dụng thiết thực đoàn thiện nguyện mang tới huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Lê Thanh Vân (thứ 2 từ phải sang), ông Đoàn Ngọc Hải (thứ 3) và ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng cùng tặng sữa đặc có đường và áo ấm mùa đông cho học sinh Trường tiểu học và trung học cơ sở Dế Xu Phình
Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Lê Thanh Vân (thứ 2 từ phải sang), ông Đoàn Ngọc Hải (thứ 3) và ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng cùng tặng sữa đặc có đường và áo ấm mùa đông cho học sinh Trường tiểu học và trung học cơ sở Dế Xu Phình

Đoàn thiện nguyện có đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng- Phó Trưởng ban Dân nguyện và đại biểu Lê Thanh Vân - Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội cùng ông Đoàn Ngọc Hải vừa đến trao tặng quà tại vùng cao xã Lao Chải và Trường Phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) trung học cơ sở xã Dế Xu Phình, huyện Mù Cang Chải.

Đại diện huyện Mù Cang Chải cho biết, Lao Chải là xã đặc biệt khó khăn của huyện, có 14 bản với 1.633 hộ và 9.113 khẩu, dân tộc Mông chiếm 99,9%.

Bản cách trung tâm xã 17km. Thu nhập chính của người dân từ sản xuất nông, lâm nghiệp. Tổng số hộ nghèo là 622 chiếm 38,09%.

Trường PTDTBT tiểu học và THCS xã Dế Xu Phình là trường liên cấp, có 569 học sinh từ lớp 1 đến lớp 9, trong đó có 374 học sinh bán trú.

Dù được sự quan tâm các cấp chính quyền huyện Mù Cang Chải về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, song Trường vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Tại Trường Dế Xu Phình, đoàn thiện nguyện đã tặng 300 chăn ấm, 569 áo ấm, sữa đặc có đường, thiết bị âm thanh và 20 suất học bổng.

Ngoài ra, đoàn thiện nguyện đã tặng 100 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 600.000 đồng và 40 tấn xi măng cho địa phương làm đường giao thông thôn bản xã Lao Chải.

Hình ảnh về hoạt động thiện nguyện của đoàn do đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng và đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân tại vùng cao Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái:

Ông Đoàn ngọc hải và các đại biểu quốc hội mang áo ấm tới dế xu phình

Tặng thiết bị âm thanh cho trường học

Ông Đoàn ngọc hải và các đại biểu quốc hội mang áo ấm tới dế xu phình

Tiết mục múa hát của các em học sinh Trường PTDTBT tiểu học và trung học cơ sở Dế Xu Phình

Ông Đoàn ngọc hải và các đại biểu quốc hội mang áo ấm tới dế xu phình

Đoàn thiện nguyện trao tặng 20 suất học bổng cho các em học sinh

Ông Đoàn ngọc hải và các đại biểu quốc hội mang áo ấm tới dế xu phình

Tặng 100 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 600.000 đồng cho người dân và 40 tấn xi măng cho xã Lao Chải làm đường giao thông thôn bản

Ông Đoàn ngọc hải và các đại biểu quốc hội mang áo ấm tới dế xu phình

300 chiếc chăn ấm, 600 áo ấm mùa đông cho các em học sinh trường THDTBT tiểu học và trung học Dế Xu Phình

Ông Đoàn ngọc hải và các đại biểu quốc hội mang áo ấm tới dế xu phình

Ông Đoàn Ngọc Hải (nguyên Phó chủ tịch quận 1, thành phố Hồ Chi Minh đứng giữa) cùng đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng (trái) và đại biểu Lê Thanh Vân trong chuyến thiện nguyện tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

(Theo Báo Giao thông)