Yên Bình: Bắt giữ đối tượng say rượu gây thương tích cho nhiều người

  • Cập nhật: Thứ hai, 22/2/2021 | 6:16:28 PM

YênBái - Công an huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Lương Xuân Cương, sinh năm 1999, trú tại thôn Cây Tre, xã Xuân Lai, huyện Yên Bình về tội “Cố ý gây thương tích”.

Đối tượng Lương Xuân Cương tại cơ quan điều tra.
Đối tượng Lương Xuân Cương tại cơ quan điều tra.

Theo tài liệu điều tra của Công an huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái ngày 13/2/2021 (tức ngày mùng 2 Tết Nguyên đán Tân Sửu), sau khi ăn cơm và uống rượu tại nhà, đến khoảng 19h30’, đối tượng Lương Xuân Cương đến quán "Karaoke Anh Tuấn" cách nhà khoảng 1 km chơi. 

Tại đây đối tượng gặp anh Lương Hùng Thanh, sinh năm 1989, trú tại thôn Cây Tre, xã Xuân Lai, huyện Yên Bình cùng bạn đang ngồi uống nước nên đã đến nói chuyện, sau đó hai bên xảy ra mâu thuẫn. Cương lấy từ trong túi quần một vật sắc nhọn (đối tượng khai nhận đó là dụng cụ thường dùng để chọc tiết gà của gia đình, được làm từ một nửa cái kéo) đâm nhiều nhát, gây thương tích tại vùng bụng anh Lương Hùng Thanh. Anh Thanh được người dân dùng xe môtô chở đi sơ cứu, đối tượng Cương tiếp tục đuổi theo đâm 01 nhát vào khu vực bắp tay trái của anh Thanh.

Trước sự hung hãn của đối tượng, người dân không dám vào can ngăn nên đã trình báo Trung tá Lý Văn Tĩnh – Trưởng Công an xã Xuân Lai. Sau khi tiếp nhận tin báo, Trung tá Lý Văn Tĩnh đã lập tức đến hiện trường, đồng thời báo cáo lãnh đạo Công an huyện và chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ Công an xã nhanh chóng xuống tăng cường lực lượng. 

Xác định đối tượng đang trong trạng thái bị kích động mạnh và trước đó đã sử dụng nhiều rượu dẫn đến mất kiểm soát, có thể gây thương tích cho nhiều người, Trung tá Lý Văn Tĩnh một mặt tìm cách thuyết phục, một mặt quan sát tìm sơ hở để khống chế đối tượng. 

Với thái độ côn đồ hung hãn, đối tượng không chấp hành mà tiếp tục đâm liên tiếp về phía Trung tá Lý Văn Tĩnh. Mặc dù bị nhiều vết thương nhưng Trung tá Lý Văn Tĩnh vẫn dũng cảm cùng người dân tìm cách khống chế đối tượng. Tuy nhiên lợi dụng tình thế hỗn loạn, đối tượng đã bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trước hành vi côn đồ, hung hãn, coi thường pháp luật của đối tượng, Công an huyện Yên Bình đã huy động tối đa lực lượng phối hợp cùng với chính quyền địa phương và nhân dân đưa người bị thương đi cấp cứu, bảo vệ hiện trường và triển khai các phương án truy bắt đối tượng. Đến 21h35’ cùng ngày (tức sau hơn 2h xảy ra vụ án), Lương Xuân Cương đã bị bắt giữ. 

Tại Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Yên Bình, đối tượng khai nhận do sử dụng nhiều rượu nên đã dẫn đến mất kiểm soát hành vi, gây ra thương tích cho nhiều người.

Hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục điều tra theo quy định.

Đỗ Huy - Cảnh Toàn (Phòng PX03 Công an tỉnh Yên Bái)