Yên Bái khởi động Tháng Thanh niên năm 2021

  • Cập nhật: Thứ bảy, 27/2/2021 | 12:08:30 PM

YênBái - Hướng tới kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2021), sáng 27/2, tại chòm Cu Vai, thôn Háng Xê, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu, Tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức Lễ khởi động Tháng Thanh niên cấp tỉnh năm 2021.

Tháng Thanh niên năm 2021 có chủ đề "Tự hào truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” sẽ được tuổi trẻ toàn tỉnh tổ chức theo hướng đa dạng về nội dung, phong phú về hình thức, loại hình hoạt động; đảm bảo tính rộng khắp, tính thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, có tính hành động cao, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên và nhân dân tại địa phương tham gia.
 

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Yên Bái cùng lãnh đạo huyện Trạm Tấu trồng cây hoa đào tại thôn Háng Xê, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu. 

Cùng với công tác tuyên truyền, tuổi trẻ toàn tỉnh tập trung tổ chức các hoạt động phát huy tinh thần tình nguyện vì cộng đồng của thanh niên, cụ thể như: triển khai thực hiện các công trình, phần việc, hoạt động của thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; vận động, kết nối các nguồn lực triển khai thực hiện công trình cầu giao thông nông thôn, "Thắp sáng đường quê", "Con đường em tới trường", sân chơi cho thanh thiếu nhi và các công trình, phần việc tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn gắn với ra quân xây dựng mô hình "Khu dân cư thanh niên tự quản về an ninh trật tự”, "Bản (thôn) văn hóa thanh niên gắn với phát triển du lịch cộng đồng”; triển khai các hoạt động bảo vệ môi trường; tham gia xây dựng đời sống văn hóa mới tại các xã nông thôn mới và các xã dự kiến xây dựng nông thôn mới; tổ chức các hoạt động tình nguyện vì an sinh xã hội với hộ nghèo, gia đình chính sách...

Cùng đó, các hoạt động thúc đẩy tính sáng tạo vì cộng đồng của thanh niên; hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp cũng được các cấp bộ Đoàn đẩy mạnh triển khai. 



Tại Lễ khởi động, gần 400 đoàn viên thanh niên của huyện Trạm Tấu đã ra quân trồng 1.000 cây hoa đào tại tuyến đường lên chòm Cu Vai, thôn Háng Xê, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu (ảnh). Đây là công trình mang ý nghĩa thiết thực, góp phần tạo cảnh quan và không gian sống cho người dân địa phương. 



Cũng tại đây, gần 70 suất quà đã được Công ty cổ phần Gumac trao tận tay tới người dân và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn (ảnh).

Cũng trong dịp này, Tỉnh đoàn Yên Bái phối hợp với tổ chức Tầm nhìn Thế giới (World Vision) khởi công bê tông hóa 400 mét đường công trình "Con đường em đến trường" tại thôn Cang Dông, xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu. Dự kiến sau hơn 1 tháng, công trình sẽ hoàn thành, tạo điều kiện cho 72 hộ dân của thôn Cang Dông đi lại thuận lợi hơn.

Trước đó, Tỉnh đoàn Yên Bái đã cho ra mắt 2 mô hình "Thôn (bản) văn hoá thanh niên gắn với phát triển du lịch cộng đồng" tại thôn Páng Cang, xã Suối Giàng, huyện Văn Chấn và tại thôn Háng Xê, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu; tặng gần 650 suất quà, 500 đầu sách cho học sinh các xã Bản Mù và Xà Hồ, huyện Trạm Tấu.  

Đây là hoạt động có ý nghĩa thiết thực, nhằm phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc tham gia phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

*Một số hình ảnh tại Lễ phát động Tháng Thanh niên năm 2021:


Lãnh đạo Tỉnh đoàn Yên Bái tặng quà cho đội thanh niên tình nguyện tại thôn Cang Dông, xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu.



Lãnh đạo Tỉnh đoàn Yên Bái và huyện Trạm Tấu tặng quà cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Háng Xê, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu.



Lãnh đạo Tỉnh đoàn Yên Bái tặng mũ bảo hiểm cho đoàn viên thanh niên thôn Háng Xê, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu.



Lãnh đạo Tỉnh đoàn Yên Bái và huyện Trạm Tấu tặng quà cho các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu.


Tuổi trẻ huyện Trạm Tấu bê tông hóa 400m công trình đường "Con đường em đến trường" tại xã Pá Hu, huyện Trạm Tấu.



Tỉnh đoàn Yên Bái ra mắt mô hình thôn (bản) văn hoá thanh niên gắn với phát triển du lịch cộng đồng tại thôn Háng Xê, xã Xà Hồ, huyện Trạm Tấu.

Thu Trang – Quyết Thắng