Đảng ủy phường Yên Thịnh: Nhân rộng điển hình tiên tiến

  • Cập nhật: Thứ sáu, 11/6/2021 | 7:48:55 AM

Việc nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được Đảng ủy phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái quan tâm, chú trọng. Cũng từ đó, nhiều mô hình tiếp tục phát huy hiệu quả, tạo sự lan tỏa và hiệu ứng tích cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Mô hình phát triển kinh tế nuôi ong lấy mật của anh Nguyễn Gia Thiều, ở tổ 6, phường Yên Thịnh.
Mô hình phát triển kinh tế nuôi ong lấy mật của anh Nguyễn Gia Thiều, ở tổ 6, phường Yên Thịnh.


Từ một hộ nghèo, gia đình anh Nguyễn Gia Thiều ở tổ 6 đã phát triển kinh tế, có thu nhập trên 200 triệu đồng/năm. Hiện tại, anh Thiều làm chủ mô hình chăn nuôi, trồng trọt với gần 100 đàn ong nuôi lấy mật, 12 ha đồi rừng trồng keo, bạch đàn, 500 gốc bưởi Diễn và 1 ha trồng cây bạc hà.

Anh Nguyễn Gia Thiều cho biết: "Học và làm theo Bác là niềm vinh dự, tự hào đối với mỗi cán bộ, đảng viên và mỗi người dân. Là một nông dân, tôi luôn tâm niệm, làm theo Bác là chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và việc làm thiết thực nhất là phát triển kinh tế, thoát khỏi đói nghèo, lo cho gia đình cuộc sống đầy đủ, hạnh phúc”. 

Tổ dân phố 2 có 366 hộ dân và 1.700 nhân khẩu; Chi bộ tổ dân phố 2 có 96 đảng viên. Đời sống kinh tế của 80% người dân tổ dân phố phụ thuộc vào kinh doanh dịch vụ. Chi bộ tổ dân phố số 2 xây dựng mô hình chi bộ điển hình tiên tiến, vận động cán bộ, đảng viên nhân dân góp hàng trăm ngày công lao động, tham gia hoạt động "Ngày Chủ nhật xanh” vệ sinh môi trường, vận động người dân đóng góp trên 200 triệu đồng nâng cấp nhà văn hóa, sân thể thao. 

Ông Cù Tiên Sinh - Bí thư Chi bộ, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố 2 cho biết: "Việc học và làm theo Bác đã trở thành hoạt động thường xuyên của cán bộ và nhân dân trong tổ, góp phần xây dựng diện mạo tổ dân phố ngày càng khang trang, sạch đẹp, kinh tế phát triển, người dân tích cực tham gia xây dựng đô thị văn minh. Hàng năm, tổ có trên 90% hộ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa”. Nhiều năm liền, tổ được công nhận danh hiệu "Tổ dân phố văn hóa”. 

Giai đoạn 2019 - 2020, sau sáp nhập, phường có 15/15 chi bộ tổ dân phố, 5/5 tổ chức chính trị. Phường đã xây dựng và nhân rộng 20 mô hình điển hình, trong đó có 17 mô hình tập thể, 3 mô hình cá nhân; lồng ghép tuyên truyền, giáo dục việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào của từng đơn vị, cơ sở. 

Qua đó, xuất hiện nhiều tấm gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến như: bà Nguyễn Thị Lê, tổ dân phố số 1 với mô hình phát triển cây, vườn ươm cây quế giống; Chi bộ tổ dân phố số 2, Chi bộ tổ dân phố số 8 với mô hình thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Hội Phụ nữ phường thực hiện phong trào "5 không, 3 sạch”… 

Ông Hoàng Trung Phi - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Yên Thịnh cho biết: "Phường đã chọn những mô hình hay, cách làm hiệu quả của các tập thể, cá nhân trong tổ dân phố, cơ quan, đơn vị để bồi dưỡng, xây dựng điển hình tiên tiến. Mỗi tổ chức, chi bộ xây dựng tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến đăng ký với Đảng ủy phường. Đảng ủy phường theo dõi quá trình thực hiện cũng như tiêu chí phấn đấu của các điển hình tiên tiến để kịp thời đánh giá kết quả, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, rút kinh nghiệm để nhân rộng”.

Giai đoạn 2021-2023, Đảng ủy phường Yên Thịnh đăng ký xây dựng 16 mô hình tập thể và 18 gương cá nhân điển hình tiên tiến. Thời gian tới, phường tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát trong xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến; tăng cường trao đổi học tập kinh nghiệm; phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời những mô hình hay.

Thu Hiền