Thời đại xe điện “vượt mặt” xe xăng sẽ đến sớm hơn dự kiến

  • Cập nhật: Thứ hai, 5/7/2021 | 3:20:41 PM

Tới năm 2030, xe chạy bằng xăng dầu có thể chỉ còn chiếm 1/2 phương tiện được đăng ký trên toàn cầu.

Châu Âu sẽ là khu vực đầu tiên chứng kiến doanh thu các mẫu xe không phát thải “đánh bại” các loại xe sử dụng xăng/dầu vào năm 2028.
Châu Âu sẽ là khu vực đầu tiên chứng kiến doanh thu các mẫu xe không phát thải “đánh bại” các loại xe sử dụng xăng/dầu vào năm 2028.

Theo tính toán dựa trên công nghệ trí tuệ nhân tạo, công ty đa quốc gia chuyên về kiểm toán, thuế, giao dịch tài chính và tư vấn Ernst&Young (EY) cho rằng, doanh số bán các phương tiện bằng điện sẽ vượt qua xe chạy bằng nhiên liệu hóa thạch trong 12 năm tới tại châu Âu, Trung Quốc và Mỹ.

Trong đó, châu Âu sẽ là khu vực đầu tiên chứng kiến doanh thu các mẫu xe không phát thải "đánh bại” các loại xe sử dụng xăng/dầu vào năm 2028. Xu hướng tương tự xảy ra tại Trung Quốc vào năm 2033 và Mỹ vào năm 2036.

Tuy đến năm 2025, phương tiện chạy bằng xăng dầu được dự đoán vẫn chiếm đến 2/3 tổng lượng đăng ký phương tiện hạng nhẹ trên toàn thế giới nhưng so với mức hiện tại là đã giảm đến 12%.

Dự kiến, tới năm 2030, xe chạy bằng xăng dầu chỉ còn chiếm 1/2 phương tiện được đăng ký trên toàn cầu.

Tới năm 2045, lượng phương tiện không sử dụng năng lượng sạch được dự đoán sẽ chỉ chiếm 1% thị trường xe hơi thế giới.

(Theo baogiaothong.vn)