Vé trận chung kết EURO 2020 bị "thổi" giá lên gấp nhiều lần

  • Cập nhật: Thứ bảy, 10/7/2021 | 9:01:23 AM

Người hâm mộ bóng đá đang ráo riết "săn lùng" để có được tấm vé vào sân Wembley ở thủ đô London (Anh) để tận mắt chứng kiến cuộc đại chiến giữa các ngôi sao của đội tuyển Anh và Italy ở trận chung kết EURO 2020.

Cổ động viên Anh cổ vũ đội nhà trong trận bán kết EURO 2020 gặp tuyển Đan Mạch trên sân Wembley ở London (Anh) ngày 7/7/2021.
Cổ động viên Anh cổ vũ đội nhà trong trận bán kết EURO 2020 gặp tuyển Đan Mạch trên sân Wembley ở London (Anh) ngày 7/7/2021.

Đây là lần đầu tiên sau 55 năm, Tam Sư giành quyền vào chơi trận chung kết của một giải đấu lớn. Bên cạnh đó, số lượng khán giả được phép vào sân Wembley bị cắt giảm từ mức 90.000 người xuống chỉ còn 60.000 người do các quy định phòng chống dịch COVID-19. Toàn bộ vé trên website của Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) đã được bán hết. Ba yếu tố kể trên đã khiến giá vé trận chung kết EURO 2020 bị "thổi" lên gấp nhiều lần.

Theo tờ The Sun, hiện giá vé trận chung kết được rao bán trực tuyến lên tới mức 54.000 bảng (gần 75.000 USD). Trong khi đó, giá vé được niêm yết trên website của Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) chỉ từ 81 bảng đến mức cao nhất là 808 bảng/vé. 

Một cặp vé hạng nhất trên trang Ticombo được rao bán lên đến 50.000 bảng. Trong khi đó, loại rẻ nhất được quảng cáo với giá 3.400 bảng/vé. Trên trang Live Football Tickets, vé được rao bán với giá lên tới 15.600 bảng/vé, nhưng kèm với mức phí dịch vụ 4.680 bảng/vé. Còn trên Seatsnet, vé đang được chào bán từ 3.175 bảng đến 8.000 bảng/vé.

Trước việc vé xem trận chung kết EURO 2020 đang được rao bán tràn lan trên các trang mạng với nhiều mức giá "cắt cổ", UEFA đã kêu gọi người hâm mộ hãy cổ vũ một cách tỉnh táo. Người phát ngôn của UEFA nêu rõ: "Tất cả vé xem các trận đấu ở vòng chung kết EURO 2020 đều do UEFA phát hành và phải tuân thủ các điều khoản, quy định nghiêm ngặt, nhằm ngăn chặn việc bán lại và chuyển nhượng trái phép. UEFA khuyến khích người hâm mộ không bị lừa bởi những lời mời chào với giá |"cắt cổ", khi kết quả điều tra cho thấy phần lớn người bán không thực sự sở hữu những tấm vé mà họ rao bán".

(Theo Tin tức)