Tạo sức mạnh đoàn kết từ cơ sở

  • Cập nhật: Thứ năm, 22/7/2021 | 12:19:23 PM

YênBái - Đảng bộ phường Trung Tâm, thị xã Nghĩa Lộ hiện có 20 chi bộ trực thuộc với 479 đảng viên; trong đó, số đảng viên hưu trí chiếm trên 58%.

Thương mại, dịch vụ là một trong những thế mạnh phát triển kinh tế của phường Trung Tâm, góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.
Thương mại, dịch vụ là một trong những thế mạnh phát triển kinh tế của phường Trung Tâm, góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Những năm qua, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, nhất là thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (viết tắt là Chỉ thị số 05), gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng được thực hiện nghiêm túc, đạt nhiều kết quả quan trọng, có nhiều tập thể và cá nhân điển hình học tập và làm theo theo tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Qua triển khai các chuyên đề, hàng năm, 100% cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phường ký cam kết thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ với các nội dung cụ thể được niêm yết tại trụ sở phường. Căn cứ vào kết quả thực hiện các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ đã được ký cam kết để đánh giá, phân xếp loại cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Kết quả, 100% tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức Đảng, đảng viên không hoàn thành nhiệm vụ.

Thực hiện Chỉ thị số 05, các cấp ủy, tổ chức cơ sở Đảng đưa nội dung học tập và làm theo Bác vào sinh hoạt định kỳ và chuyên đề gắn với nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ vào sinh hoạt chi bộ, cơ quan. 

Đồng chí Lã Như Huy - Bí thư Đảng ủy phường Trung Tâm cho biết: "Từ việc đưa chuyên đề học tập và làm theo Bác vào nội dung sinh hoạt định kỳ, chuyên đề của chi bộ, cơ quan, đoàn thể, chất lượng sinh hoạt được nâng lên. Nội dung sinh hoạt đảm bảo việc cung cấp thông tin mới cho đảng viên, kiểm điểm việc lãnh đạo thực hiện Nghị quyết của chi bộ; duy trì tốt nề nếp sinh hoạt, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng”. 

Năm 2018, Đảng bộ có 50 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 286 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 24 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. Đến năm 2020, Đảng bộ có 70 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 309 đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, 7 đảng viên hoàn thành nhiệm vụ. 

Từ triển khai thực hiện Chỉ thị số 05, phường đã đăng ký xây dựng và tổ chức thực hiện các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiêu biểu là mô hình tổ chức đảng điển hình tiên tiến ở Chi bộ tổ dân phố 13, tổ 4, Trường Mầm non Hoa Huệ. 

Mô hình điển hình tiên tiến thực hiện Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”: tổ dân phố 10,11, 3, 1, 5, 9… Mô hình hộ gia đình điển hình tiên tiến về phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu chính đáng như: hộ ông Lê Duy Huấn, tổ 6 kinh doanh xe máy; hộ bà Hà Thị Duyên, tổ 7 kinh doanh hàng thổ cẩm; hộ ông Hoàng Đức Mạnh, tổ Cang Nà... 

Năm 2021, các tổ chức chính trị - xã hội đăng ký mới 11 mô hình cá nhân và 9 tổ hợp tác tại các tổ dân phố. Qua sơ kết, đánh giá, các mô hình tập thể, cá nhân đã có những thành tích, kết quả, đem lại hiệu quả tích cực trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở. 

Việc thực hiện Chỉ thị số 05 đã cổ vũ, động viên việc tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân, tích cực xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị vững mạnh, không ngừng củng cố, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, tạo sự đồng thuận của cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ và phong trào thi đua yêu nước.

Thành Trung