Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Yên Bái: Tiếp tục đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, quan điểm sai trái

  • Cập nhật: Thứ sáu, 23/7/2021 | 9:23:18 AM

YênBái - Vừa qua, Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (Ban Chỉ đạo 35) tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021.

Đồng chí Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Yên Bái chủ trì Hội nghị.
Đồng chí Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Yên Bái chủ trì Hội nghị.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Yên Bái cùng các thành viên Ban Chỉ đạo, đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên.

6 tháng đầu năm, công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác của tỉnh được Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, đạt nhiều kết quả; thành viên Ban Chỉ đạo đã phối hợp khá tốt với cơ quan thường trực, triển khai công việc đảm bảo tiến độ, chất lượng. 

Ban Chỉ đạo 35 cấp huyện và tương đương đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng trong việc nắm bắt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, thực hiện tốt nhiệm vụ phát hiện, ngăn chặn và xử lý khi có tình huống. 

Lực lượng tham mưu, giúp việc các cấp được củng cố, tăng cường hoạt động theo phương châm "phòng ngừa từ sớm, từ xa”, gắn chặt giữa "xây" và "chống", "lấy cái đẹp dẹp cái xấu", "lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực"… Các thành viên Ban Chỉ đạo, đội ngũ cộng tác viên hoạt động tích cực, hiệu quả, nhiều bài viết có chất lượng tốt, đổi mới về nội dung và hình thức.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đã biểu dương những kết quả trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch mà các cấp, các ngành, các thành viên đã đạt được thời gian qua; khẳng định, kết quả đó góp phần giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, tạo thuận lợi để các cấp, các ngành tập trung thực hiện "mục tiêu kép”, góp phần tổ chức thành công đại hội Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp. 

Thời gian còn lại của năm 2021, các thế lực thù địch vẫn sẽ tiếp tục tấn công, phá hoại chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng; tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, những khó khăn ảnh hưởng trực tiếp đến nền kinh tế cũng như đời sống, việc làm của người dân… đòi hỏi công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác phải bám sát vào sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương; các thành viên, các cấp, các ngành cần có sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn.

Cùng với đó là đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trên tất cả các lĩnh vực, tăng cường quản lý, giáo dục động viên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng mạng xã hội một cách lành mạnh, tích cực lan tỏa cái hay, cái tốt, cảnh giác trước âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch, dũng cảm đấu tranh, phản bác những luận điệu xuyên tạc, những quan điểm sai trái.

Lê Phiên