Công an Yên Bái "Vượt nắng, thắng mưa" hoàn thành cấp thẻ căn cước công dân

  • Cập nhật: Thứ hai, 26/7/2021 | 3:46:07 PM

YênBái - Thực hiện mục tiêu Đề án cấp căn cước công dân, từ 1/1/2021 đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh Yên Bái từ vùng thấp đến vùng cao, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn... không quản vất vả, vượt mọi khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đến nay, toàn tỉnh đã có 582.129 người được cấp thẻ căn cước công dân, đạt 91,5%, đứng thứ 5 toàn quốc về tiến độ làm thủ tục cấp thẻ căn cước cho công dân.

Cán bộ, chiến sỹ Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Mù Cang Chải băng rừng vượt núi đến các thôn, bản xa phục vụ đồng bào làm căn cước công dân.
Cán bộ, chiến sỹ Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Mù Cang Chải băng rừng vượt núi đến các thôn, bản xa phục vụ đồng bào làm căn cước công dân.



Cán bộ chiến sỹ Đội Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an huyện Trấn Yên lội suối đến bản xa vận động nhân dân làm thẻ căn cước. (Ảnh chụp trước 27/4/2021)



Các cán bộ chiến sỹ Công an huyện Trấn Yên nấu mỳ tôm phục vụ đồng bào trong khi chờ đến lượt làm thẻ căn cước ở khung giờ muộn. 



Cán bộ quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an thành phố Yên Bái làm thủ tục cấp căn cước công dân cho người già không nơi nương tựa. (Ảnh chụp trước 27/4/2021) 



Cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Mù Cang Chải làm thẻ căn cước công dân cho đồng bào Mông. (Ảnh chụp trước 27/4/2021) 



Cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Lục Yên phục vụ làm thẻ căn cước công dân tại nhà cho người khuyết tật 



Nhiều người không lấy được mẫu vân tay, các chiến sỹ công an phải giúp và chỉ dẫn cho dân ngâm tay vào đá lạnh mới lấy được mẫu vân tay. ( Ảnh chụp trước 27/4/2021) 



 Đông đảo nhân dân chờ đến lượt cấp thẻ căn cước.  (Ảnh chụp trước 27/4/2021) 

Quyết Thắng

(Nhóm ảnh dự thi báo chí chủ đề 
"Vì bình yên cuộc sống và hạnh phúc của nhân dân”)