Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Trạm Tấu lần thứ XVI

  • Cập nhật: Thứ sáu, 30/7/2021 | 10:34:43 AM

YênBái - Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Trạm Tấu vừa tổ chức Đại hội đại biểu phụ nữ lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 với sự tham dự của 115 đại biểu là cán bộ, hội viên ưu tú được lựa chọn từ các cấp hội cơ sở.

Ban chấp hành Hội khóa mới gồm 23 đồng chí.
Ban chấp hành Hội khóa mới gồm 23 đồng chí.

Nhiệm kỳ qua, phát huy những phẩm chất của người phụ nữ Việt Nam trong thời đại mới, các tầng lớp phụ nữ trên địa bàn huyện Trạm Tấu đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng vào thành tựu phát triển chung của huyện, để lại những dấu ấn quan trọng trong hoạt động công tác Hội. 

Hội đã triển khai thực hiện hiệu quả phong trào thi đua "Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 02 cuộc vận động: "Rèn luyện 4 phẩm chất "Tự tin  - Tự trọng -  Trung hậu - Đảm đang”; Xây dựng "Gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần thực hiện phong trào ‘Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” cùng các phong trào "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, "Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, "Phụ nữ làm kinh tế giỏi". 

Đến nay, toàn Hội có 21 tổ vay vốn với tổng dư nợ đạt 37 tỷ 255 triệu đồng; 100% tổ tiết kiệm và vay vốn hoạt động hiệu quả; 208 mô hình phát triển kinh tế thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên. Hội đã giúp 12 phụ nữ tại 12 xã, thị trấn khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp; giúp 60 hộ phụ nữ nghèo trên địa bàn thoát nghèo thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên trên địa bàn huyện còn 6,5%. 

Cùng với đó, các cấp Hội còn tích cực tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Hàng năm, 100% cơ sở Hội đăng ký ít nhất 01 hoạt động/phần việc, đến nay đã thực hiện được trên 120 công trình, phần việc. Tỷ lệ thu hút hội viên ngày càng đông, đến nay toàn hội có 5.498 hội viên tham gia sinh hoạt.

Với những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2016 – 2021, Hội có 54 tập thể và 147 cá nhân được khen, giấy khen của các cấp, các ngành, Hội LHPN tỉnh khen thưởng.

Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, Đại hội đã bầu 23 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa XV và các chức danh chủ chốt của Hội nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu 10 đại biểu tham dự Đại hội phụ nữ tỉnh trong thời gian tới.

Duy Hùng (Trung tâm TT-VH huyện Trạm Tấu)