Người dân Văn Yên tích cực phong trào “dịch rào hiến đất”

  • Cập nhật: Thứ hai, 9/8/2021 | 6:14:00 PM

YênBái - Trong 6 tháng đầu năm 2021, nhân dân huyện Văn Yên đã hiến trên 58.000m2 đất, hoa màu để làm đường giao thông nông thôn, chưa kể nhiều cây cối, vật kiến trúc trên đất đã được người dân tự nguyện phá bỏ, góp phần hoàn thành tiêu chí đường giao thông nông thôn trong xây dựng nông thôn mới.




Người dân Văn Yên phá bỏ tường rào kiên cố, hiến đất xây dựng đường giao thông nông thôn.

Từ phong trào "Dịch rào hiến đất”, những con đường khang trang, sạch đẹp, thể hiện "Ý Đảng – lòng dân” ngày càng được nối dài, mở rộng hơn từ tinh thần đoàn kết, chung sức, đồng lòng của nhân dân các dân tộc địa phương, tạo đà cho phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần, góp phần đưa Văn Yên vững bước trở thành huyện nông thôn mới vào năm 2025 như mục tiêu đã đề ra.

Thu Trang – Đức Toàn