Yên Bái: Gần dân, sát việc theo gương Bác

  • Cập nhật: Thứ năm, 19/8/2021 | 4:59:59 PM

YênBái - Thấm nhuần lời Bác dạy: Cán bộ là “công bộc” của dân, là cái gốc của mọi công việc, thời gian qua, hướng về cơ sở, gần dân – sát việc đã trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh Yên Bái.

Về dự sinh hoạt chi bộ hay tiếp xúc với dân vào ngày lao động cuối tuần, các buổi thăm mô hình phát triển kinh tế của bà con tại các địa phương, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ từ tỉnh đến cơ sở đã kịp thời tuyên truyền chủ trương, đường lối của Ðảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến người dân; đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và giải quyết kịp thời những kiến nghị chính đáng của người dân; quan tâm giúp người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, phát huy nội lực tự vươn lên thoát nghèo bền vững.



Gần dân - sát việc đã trở thành việc làm thường xuyên của cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh.
(Trong ảnh: Các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy và Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn thăm, động viên bà con thôn Cà Lồ, xã Xuân Lai, huyện Yên Bình vươn lên phát triển kinh tế)

Gần dân – sát việc, lời nói đi đôi hành động, từ dân mà ra, vì dân mà làm, mỗi cán bộ, đảng viên Yên Bái đang mỗi ngày học và làm theo Bác để phấn đấu vì hạnh phúc của nhân dân như mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra. 

Thanh Chi - Mạnh Cường