Trao giải cuộc thi viết "Chủ quyền biển đảo bất khả xâm phạm"

  • Cập nhật: Thứ hai, 30/8/2021 | 7:42:51 AM

Sáng 28-8, Ban tổ chức cuộc thi viết "Chủ quyền biển đảo bất khả xâm phạm" lần 1 năm 2020-2021 tổ chức tổng kết và trao giải thông qua hình thức trực tuyến.

Cuộc thi viết 'Chủ quyền biển đảo bất khả xâm phạm' tổng kết và công bố giải bằng hình thức trực tuyến.
Cuộc thi viết 'Chủ quyền biển đảo bất khả xâm phạm' tổng kết và công bố giải bằng hình thức trực tuyến.

Sau hơn 9 tháng phát động, Ban tổ chức cuộc thi viết "Chủ quyền biển đảo bất khả xâm phạm" lần 1 nhận được 191 tác phẩm dự thi của 165 tác giả. Cuộc thi do báo Người Lao Động phát động ngày 1-8-2020.

Các tác giả dự thi là các chuyên gia nghiên cứu về Biển Đông, nhà nghiên cứu lịch sử; giáo viên, sinh viên, nghiên cứu sinh; văn nghệ sĩ, hội viên hội văn học nghệ thuật các tỉnh, thành; phóng viên; cán bộ, chiến sĩ hải quân, lực lượng kiểm ngư; kiều bào...

Theo Ban tổ chức, tác phẩm dự thi bám sát chủ đề cuộc thi, cung cấp thông tin tư liệu, tài liệu lịch sử khẳng định pháp lý, khẳng định chủ quyền biển đảo của Việt Nam, nhất là 2 quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa.

Ban tổ chức chọn ra 20 tác phẩm có điểm số cao nhất vào vòng chung khảo xếp hạng từ 44 tác phẩm chấm điểm. Trong đó, 5 tác phẩm tiêu biểu nhất được hội đồng giám khảo trao giải gồm:

- Tác phẩm Mộ nước của tác giả Phương Dung đoạt giải nhất, trị giá 50 triệu đồng.

- Giải nhì trao cho tác phẩm Cờ thắm giữa đảo xa của tác giả Lam Giang, trị giá 30 triệu đồng.

- Giải ba thuộc về tác giả Việt Hoàng với tác phẩm Vạch trần các luận điểm sai trái của Trung Quốc, trị giá 20 triệu đồng.

- Hai giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 10 triệu đồng trao cho tác phẩm Một lần đến Trường Sa của Nguyễn Thanh Tòng và Phía sau những "pháo đài thép" của Mai Thắng.



Phát động cuộc thi viết và thi ảnh dành cho mọi công dân Việt Nam.

Dịp này, báo Người Lao Động phát động cuộc thi viết lần 2 với chủ đề "Chủ quyền quốc gia bất khả xâm phạm" và cuộc thi ảnh có chủ đề "Thiêng liêng cờ Tổ quốc".

Hai cuộc thi này dành cho mọi công dân Việt Nam đang sinh sống tại Việt Nam và nước ngoài, người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam.

Qua đó, tuyên truyền nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam; tăng cường giáo dục truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc; cũng như nêu cao tinh thần đoàn kết xây dựng đất nước, nhất là trong giai đoạn hiện nay.

Cuộc thi viết "Chủ quyền biển đảo bất khả xâm phạm" sẽ trao 1 giải nhất (50 triệu đồng), 1 giải nhì (30 triệu đồng), 1 giải ba (20 triệu đồng) và 2 giải khuyến khích (10 triệu đồng/giải). 

Còn cuộc thi ảnh "Thiêng liêng cờ Tổ quốc" trao 1 giải nhất (30 triệu đồng), 1 giải nhì (20 triệu đồng), 1 giải ba (10 triệu đồng) và 2 giải khuyến khích (5 triệu đồng/giải).

Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ nay đến ngày 15-5-2022.

(Theo TTO)