Văn Chấn xây dựng thế trận an ninh nhân dân

  • Cập nhật: Thứ năm, 16/9/2021 | 8:18:17 AM

YênBái - Công an huyện đã xây dựng và tiếp tục củng cố 91 mô hình về an ninh trật tự; riêng tháng 8 vừa qua, xây dựng và ra mắt 6 mô hình.

Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Văn Chấn tham gia cùng dân làm đường giao thông tại các thôn bản vùng cao.
Cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Văn Chấn tham gia cùng dân làm đường giao thông tại các thôn bản vùng cao.

Xác định rõ xây dựng và phát triển Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” là nền tảng vững chắc nhằm giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, những năm qua, đặc biệt là từ đầu năm đến nay, Công an huyện Văn Chấn luôn chú trọng xây dựng, củng cố và phát triển sâu rộng Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại tất cả các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Trong đó, đơn vị lựa chọn một số cơ quan, đơn vị, địa phương đưa vào diện vận động tập trung. Nhờ vậy, thế trận an ninh nhân dân được củng cố và tăng cường, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi "mục tiêu kép” vừa giữ vững an ninh trật tự (ANTT) vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19 hiệu quả.

Lực lượng công an huyện Văn Chấn đã làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác đảm bảo ANTT; triển khai thực hiện có kết quả các chương trình mục tiêu quốc gia về phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; gắn việc đảm bảo ANTT, xây dựng Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” với các phong trào xây dựng nông thôn mới, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa… 

Các cán bộ, chiến sĩ đã đẩy mạnh tuyên truyền cho nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện nắm bắt được và đề cao cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, đặc biệt là mưu đồ của bọn phản động bằng chiêu bài "Dân chủ, nhân quyền”, "Dân tộc, tôn giáo”; đồng thời, nâng cao nhận thức pháp luật, chủ động phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, đặc biệt là các loại tội phạm về ma túy, mua bán người; tệ nạn ma túy, mại dâm, bạo lực gia đình; không ngừng củng cố mối đoàn kết dân tộc, tôn giáo, chung tay đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, phát triển kinh tế… 

Từ đầu năm đến nay, Công an huyện Văn Chấn đã tổ chức 8 buổi tuyên truyền pháp luật cho 5.260 giáo viên và học sinh. Thông qua trang Facebook, cán bộ, chiến sĩ công an đã cho đăng tải nhiều bài viết tuyên truyền về chính sách, pháp luật, những tấm gương người tốt, việc tốt và cả những thói hư, tật xấu, những hành vi vi phạm pháp luật… 

Đến ngày 25/8/2021, Công an huyện đã tổ chức tuyên truyền, vận động tập trung 12/12 địa bàn đã được lựa chọn (10 xã, thị trấn và 2 cơ quan), vận động thường xuyên tại 154 địa bàn, tổ chức 286 buổi học tập, tuyên truyền cho 26.678 lượt người tham gia học tập, quán triệt thực hiện các nội quy về đảm bảo ANTT. 

Qua đó, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an 155 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an làm rõ 25 vụ việc, xử lý 45 người vi phạm pháp luật. Công an huyện cũng đã xây dựng và tiếp tục củng cố 91 mô hình về ANTT; riêng tháng 8 vừa qua, xây dựng và ra mắt 6 mô hình, trong đó có 4 mô hình "Camera an ninh”, 1 mô hình "1 hướng, 2 quản, 3 tự giác”, 1 mô hình "5 không về vũ khí”. Đồng thời, đang triển khai thí điểm nhiều mô hình "Zalo an ninh”, "Trang Facebook an ninh” tại nhiều địa bàn cơ sở. Tính đến nay, toàn huyện có 292 tổ chức quần chúng tham gia bảo vệ ANTT với 1.720 thành viên. 

Thượng tá Lương Đại Định - Trưởng Công an huyện Văn Chấn cho biết: "Lực lượng công an chính quy về đảm trách các chức danh công an xã đã và đang phát huy rất tốt vai trò của mình. Khắc phục khó khăn, thiếu thốn, cán bộ, chiến sĩ ở cơ sở đã trở thành nòng cốt trong Phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc", tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về ANTT, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ nắm vững địa bàn, phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm. Trong đó, phải kể tới việc đã thu hồi 23 súng tự chế, 6 vũ khí thô sơ, hàng chục công cụ hỗ trợ và nhiều pháo nổ”.

Những ngày này, cùng với các biện pháp nghiệp vụ cơ bản nhằm phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh hiệu quả với mọi hình thức tội phạm, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, Công an huyện Văn Chấn còn chú trọng công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, nắm hộ, nắm người, rà soát công dân trở về từ các tỉnh, kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo quy định.

Lê Phiên