[Ảnh] Thêm ý nghĩa cho Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Yên Bái lần thứ XVI

  • Cập nhật: Thứ năm, 16/9/2021 | 2:05:18 PM

YênBái - Thời gian qua, các cấp hội phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã thực hiện nhiều hoạt động cụ thể, sôi nổi chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các công trình, phần việc hướng đến việc chăm lo cho hội viên, phụ nữ; giữ gìn vệ sinh môi trường; chung sức xây dựng nông thôn mới…

Hội LHPN huyện Trạm Tấu và các cơ sở hội tổ chức làm đường giao thông nông thôn
Hội LHPN huyện Trạm Tấu và các cơ sở hội tổ chức làm đường giao thông nông thôn

Nhiều công trình, phần việc đã ghi nhận sự nỗ lực, sáng tạo của hội viên, phụ nữ khắp các địa phương, vừa thiết thực vừa góp phần cho Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh lần thứ XVI thêm ý nghĩa. 

Dưới đây là một số hình ảnh về các công trình, phần việc của các cấp hội:



Hội LHPN xã Hạnh Sơn, thị xã Nghĩa Lộ vận động giúp đỡ hội viên phụ nữ nghèo khởi công xây dựng nhà "Mái ấm tình thương”.



Hội LHPN tỉnh trao "Nhà mái ấm tình thương” cho hộ nghèo, đơn thân, cao tuổi ở thôn Làng Qụy, xã Minh Tiến, huyện Lục Yên.



Hội LHPN xã An Lương, huyện Văn Chấn hỗ trợ tiền và giúp ngày công dựng nhà cho hội viên đặc biệt khó khăn của thôn Suối Dầm. 



Hội LHPN xã Suối Bu, huyện Văn Chấn đổ bê tông sân và xây tường rào nhà văn hóa thôn Ba Cầu.



Hội LHPN tỉnh phối hợp cùng Hội LHPN huyện Lục Yên thực hiện các hoạt động giữ gìn vệ sinh và tạo cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp tại xã Minh Tiến.



Hội LHPN phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ xây dựng mô hình tái chế rác thải nhựa làm đồ chơi, đồ trang trí trong trường học mầm non.



 Hội LHPN xã Lang Thíp, huyện Văn Yên phối hợp với Trường Mầm non Lang Thíp xây dựng khuôn viên vườn hoa, đồ dùng học tập bằng nguyên vật liệu tái chế.



 Chi hội Phụ nữ thôn 1, xã Phú Thịnh, huyện Yên Bình xây dựng tuyến đường hoa 600 m.



Hội viên, phụ nữ Mù Cang Chải tích cực trồng cây hưởng ứng kế hoạch trồng và chăm sóc 5.000 cây xanh trên địa bàn của Hội LHPN huyện.

Thu Hạnh