“5 không, 3 sạch” xây dựng nông thôn mới Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ sáu, 17/9/2021 | 3:29:44 PM

YênBái - Phong trào xây dựng gia đình “5 không, 3 sạch” do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam phát động đã được các cấp hội và hội viên phụ nữ tỉnh Yên Bái hưởng ứng mạnh mẽ. Qua đó, không chỉ hỗ trợ hội viên xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc mà còn góp phần cùng cộng đồng chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM), giúp cho nhiều vùng nông thôn Yên Bái khoác thêm màu áo mới.

Đều đặn hàng tuần, theo lịch phân công, chị em phụ nữ thôn Minh Thân, xã Đại Minh, huyện Yên Bình lại có mặt trên các tuyến đường thôn để quét dọn vệ sinh, chăm sóc các đoạn đường hoa… Từ nội dung "3 sạch”, phụ nữ thôn Minh Thân cũng như chị em ở 6/6 chi hội trên địa bàn xã Đại Minh đã cụ thể hóa thành nhiều nội dung thực hiện, góp phần quan trọng đưa Đại Minh đạt chuẩn thôn NTM nâng cao trong năm nay. Đó là các công việc dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm, sạch nhà, sạch vườn, tổ phụ nữ quản lý tuyến đường hoa, cây xanh, trang bị thùng rác công cộng, thu gom, phân loại rác thải, … 

Hiện toàn xã có khoảng 120 mô hình "Nhà sạch- vườn đẹp” và trên 300 mô hình hội viên làm kinh tế giỏi có thu nhập từ 70 triệu đồng/năm trở lên.  



Đều đặn hàng tuần, chị em phụ nữ thôn Minh Thân, xã Đại Minh, huyện Yên Bình quét dọn vệ sinh, chăm sóc các đoạn đường hoa trong thôn.

Để góp phần thực hiện tiêu chí về môi trường, vốn là tiêu chí khó, Hội LHPN huyện Yên Bình đã phát động phong trào thi đua "Phụ nữ Yên Bình chung tay xây dựng NTM” gắn với tiếp tục thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình "5 không, 3 sạch”, được đông đảo cán bộ, hội viên, phụ nữ tích cực hưởng ứng. 

Từ tình hình thực tế của địa phương, Hội Phụ nữ huyện đã cụ thể hóa thành Cuộc vận động xây dựng gia đình "5 không, 6 sạch” trên địa bàn. "6 sạch" gồm: sạch bếp, sạch nhà, sạch ngõ và nhà tiêu, nhà tắm, bể nước hợp vệ sinh. Toàn huyện hiện có 70 cụm dân cư "6 sạch” với 1.200 thành viên; 88 tổ "5 không, 6 sạch” với gần 1.500 thành viên; 150 đoạn đường hoa có sự tham gia của 5.270 hộ. 



Toàn tỉnh Yên Bái hiện có trên 2.000 mô hình "Nhà sạch - vườn đẹp”.

Xác định tiêu chí "gia đình không đói nghèo" - một trong 8 tiêu chí của Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” làm đòn bẩy để đạt các tiêu chí còn lại nên 5 năm qua, các cấp Hội LHPN huyện Trấn Yên - địa phương cán đích NTM đầu tiên của vùng Tây Bắc đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội hướng dẫn hàng ngàn hội viên vay vốn với tổng dư nợ hơn 110 tỷ đồng. 

Các nguồn vốn vay đã giúp chị em, nhất là chị em thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo mở rộng sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. 100% cơ sở Hội đều có điển hình phụ nữ làm kinh tế giỏi có thu nhập từ 500 triệu đến trên 1 tỷ đồng/năm. Nhiều hình thức tổ, nhóm đã hỗ trợ, giúp 315 hộ phụ nữ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn huyện xuống còn 2,11%. 



Mô hình trồng ổi, bưởi của gia đình chị  Nguyễn Thị Thu Hà – thôn Ninh Phúc, xã Nga Quán, huyện Trấn Yên cho hiệu quả kinh tế cao và được nhiều chị em phụ nữ đến học hỏi kinh nghiệm.

Nhiệm kỳ qua, cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã thu hút trên 154 nghìn hội viên phụ nữ sinh hoạt ở gần 1.400 chi, tổ phụ nữ trên địa bàn tỉnh tham gia. Qua đó, đã xuất hiện nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, góp phần thực hiện tốt các tiêu chí về xây dựng NTM như: ngôi nhà xanh bảo vệ môi trường, ngôi nhà xanh gây quỹ Hội, biến rác thải thành tiền giúp phụ nữ nghèo...

Đến nay, trong 226 chi hội phụ nữ "5 không, 3 sạch” của toàn tỉnh có 79 chi hội tiêu biểu; gần 1.700 tuyến đường phụ nữ tự quản xanh - sạch - đẹp, trong đó có 57 tuyến đường kiểu mẫu sáng - xanh - sạch - đẹp; trên 1.500 tuyến đường hoa, trên 2.000 mô hình "Nhà sạch - vườn đẹp”… 5 năm qua, trên 6.000 hộ hội viên thực hiện gia đình "5 không, 3 sạch” (đạt 350% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội phụ nữ tỉnh lần thứ XV), 1.080 hộ thoát nghèo theo tiêu chí đa chiều (đạt 108% chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội).



Những tuyến đường hoa do chị em phụ nữ thực hiện đã tạo điểm nhấn sắc màu cho những vùng quê nông thôn.

Việc thực hiện các tiêu chí gia đình "5 không, 3 sạch” như một thang giá trị mới, khẳng định vai trò của các cấp hội và hội viên phụ nữ tỉnh Yên Bái trong việc thay đổi tư duy và thái độ sống trong các gia đình và cộng đồng, góp sức xây dựng ngày càng nhiều gia đình văn hóa, thôn xóm bình yên, giúp nhau phát triển kinh tế, tăng cường khối đại đoàn kết, góp phần cùng với cộng đồng chung tay xây dựng NTM, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân.

Thanh Chi - Đức Toàn