Ngoại trưởng Pháp: Pháp rơi vào khủng hoảng ngoại giao chưa từng có với Mỹ và Australia

  • Cập nhật: Chủ nhật, 19/9/2021 | 8:14:22 AM

Phát biểu trước báo giới ngày 18/9, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian nhấn mạnh, Pháp đang rơi vào cuộc khủng hoảng ngoại giao chưa từng có với Mỹ và Australia.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian. Ảnh: Reuters
Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian. Ảnh: Reuters

Nhận định này được đưa ra sau khi Pháp triệu hồi đại sứ tại hai quốc gia nói trên về nước nhằm phản đối việc thỏa thuận tàu ngầm trị giá khoảng 40 tỷ USD bị hủy bỏ. Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình France 2, nhà ngoại giao hàng đầu của Pháp khẳng định: "Lần đầu tiên trong lịch sử quan hệ giữa Mỹ và Pháp, việc chúng tôi triệu hồi đại sứ để tham vấn là một hành động chính trị nghiêm trọng cho thấy mức độ của cuộc khủng hoảng hiện nay giữa hai nước và cả với Australia”.

Ngoại trưởng Pháp cho biết, tới thời điểm hiện tại, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Tổng thống Mỹ Joe Biden chưa có cuộc trao đổi nào về vấn đề này.

Trước đó, trong tuyên bố đưa ra ngày 17/9, Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian thông báo, việc triệu hồi các đại sứ của Pháp tại Australia và Mỹ là quyết định hiếm hoi được Tổng thống Pháp Macron đưa ra vì tính nghiêm trọng của vấn đề. Ông Jean-Yves Le Drian cũng một lần nữa khẳng định, việc Australia từ bỏ dự án tàu ngầm với Pháp và thông báo theo đuổi hợp tác nghiên cứu phát triển tàu ngầm hạt nhân với Mỹ và Anh là hành vi không thể chấp nhận được giữa các đồng minh./.

(Theo VOV)