Điểm sự kiện nổi bật tỉnh Yên Bái tuần qua (13-19/9)

  • Cập nhật: Chủ nhật, 19/9/2021 | 7:33:44 PM

YênBái - Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lục Yên/ Yên Bái đứng thứ 15/63 tỉnh, thành về giải ngân vốn đầu tư công/ Hội thảo "30 năm tái lập tỉnh Yên Bái (1991 – 2021) – Một số dấu ấn nổi bật"/ 40 thầy thuốc lên đường hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19 đợt 2… là những tin tức thời sự nổi bật của tỉnh Yên Bái tuần qua.


Chiều 18/9, Thường trực Tỉnh ủy đã làm việc với Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lục Yên. Các đồng chí: Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã định hướng các nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng huyện đạt tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2025. Trước đó, đồng chí Đỗ Đức Duy cùng đoàn công tác đã đi thăm một số mô hình kinh tế tiêu biểu tại huyện Lục Yên và kiểm tra tiến độ thi công công trình đường Lục Yên nối với huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai.



Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy phát biểu kết luận buổi làm việc. 


Trong tuần, các đồng chí: Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Tạ Văn Long- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh đã cùng các đại biểu dự các hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng của các cơ quan nội chính do Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì và của Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Việt Nam doThủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì … 



Bí thư Tỉnh ủy Yên Bái Đỗ Đức Duy cùng các đại biểu tham dự Hội nghị các cơ quan nội chính triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại điểm cầu Yên Bái.


Sáng 16/9, Tiểu ban Vận động và huy động xã hội của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống COVID-19 phối hợp với Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức Chương trình tiếp tục đợt vận động "Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng chống dịch COVID-19”. Chương trình được tổ chức theo hình thức trực tuyến với Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngay tại Chương trình, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tiếp nhận ủng hộ của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên 274 tỷ đồng. Đồng thời, công bố phân bổ kinh phí hỗ trợ nhân dân các địa phương bị ảnh hưởng do dịch COVID-19. Nhân dịp này, Tiểu ban Vận động và huy động xã hội đã ra mắt Trang thông tin điện tử của Tiểu ban tại địa chỉ: http://vandongxahoi.mattran.org.vn.
 

Đồng chí Đỗ Đức Duy- Bí thư Tỉnh ủy và các đại biểu dự Chương trình tại điểm cầu Yên Bái.


Sáng 14/9, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị trực tuyến xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2022 vùng đồng bằng sông Hồng - trung du, miền núi phía Bắc dưới sự chủ trì của Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng. Chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái có đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Thông tin tại Hội nghị cho biết, đến hết tháng 8/2021, tỉnh Yên Bái giải ngân đạt trên 1.567 tỷ đồng, bằng 44,3% kế hoạch (xếp thứ 15/63 tỉnh, thành); dự kiến đến hết ngày 30/9/2021 sẽ đạt 65%, đảm bảo theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 



Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.


Sáng 14/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Hội Khoa học lịch sử tỉnh tổ chức Hội thảo "30 năm tái lập tỉnh Yên Bái (1991 - 2021) - Một số dấu ấn nổi bật". Tại đây, các đại biểu đã tập trung tham luận các chuyên đề, làm rõ hơn quá trình hình thành địa danh, địa giới; điều kiện tự nhiên - xã hội của tỉnh Yên Bái; những thuận lợi, khó khăn làm cơ sở cho lãnh đạo tỉnh có chủ trương, đường lối, nhiệm vụ, bước đi, giải pháp làm nên những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực, hướng tới xây dựng con người Yên Bái "Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”...



Đồng chí Nông Thụy Sỹ - Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử tỉnh phát biểu đề dẫn tại Hội thảo.


Chiều 16/9, đồng chí Giàng A Tông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh đã đến kiểm tra, nắm tình hình nhân dân, tình hình tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống và xuất, nhập cảnh trái phép tại xã Nậm Có, huyện Mù Cang Chải.

Đồng chí Giàng A Tông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh làm việc với xã Nậm Có.

Đồng chí Giàng A Tông - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh làm việc với xã Nậm Có.


Sáng 18/9, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phối hợp cùng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh tổ chức chương trình "Ngày thứ 7 đồng hành cùng công nhân và doanh nghiệp” tại Công ty cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái. Đây là hoạt động có ý nghĩa nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự phối hợp hành động của các cấp, các tổ chức chính trị xã hội trong hỗ trợ, tháo gỡ, giải quyết thỏa đáng các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp; hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh khó khăn, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động trong doanh nghiệp, xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ...

Ngân hàng BIDV tư vấn hỗ trợ công nhân lập tài khoản ngân hàng.

Nhân viên BIDV  Yên Bái tư vấn hỗ trợ công nhân lập tài khoản ngân hàng.

>> Siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Tuần qua, Yên Bái tiếp tục siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tỉnh đã kết hợp linh hoạt, hiệu quả giữa tập trung chỉ đạo và phân cấp thực hiện, đảm bảo đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh COVID 19 và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; ban hành Quyết định số 1980/QĐ - UBND về việc thành lập các đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh; công bố đầu mối ứng trực tiêm vắc xin phòng COVID-19 đối với người nước ngoài đang sinh sống trên địa bàn tỉnh. Ban chỉ đạo tỉnh ban hành hàng ngày các thông cáo báo chí, báo cáo nhanh, liên tục có các thông báo khẩn rà soát các trường hợp có liên quan bệnh nhân COVID-19 theo thông báo khẩn của các tỉnh... Đến thời điểm này, Yên Bái chưa ghi nhận ca F0 nào khởi phát hoặc lây nhiễm trong cộng đồng.

Lãnh đạo Sở Y tế, huyện Yên Bình kiểm tra công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại Trung tâm Y tế huyện Yên Bình đợt 1. 

Lãnh đạo Sở Y tế, huyện Yên Bình kiểm tra công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tại Trung tâm Y tế huyện Yên Bình đợt 1.


Chiều 16/9, Yên Bái đã tham dự Diễn đàn Quốc tế Chuyển đổi số nông nghiệp Việt Nam 2021 do Bộ Ngoại giao phối hợp với Hiệp hội Nông nghiệp số Việt Nam (VIDA) và Báo điện tử VnExpress tổ chức. Tham dự Diễn đàn có lãnh đạo Bộ Ngoại giao, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Thông tin và Truyền thông cùng 1.300 đại biểu từ 900 điểm cầu trên cả nước và 35 quốc gia trên thế giới.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.

Các đại biểu tham dự Diễn đàn tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.


Sáng 14/9, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức buổi gặp mặt đoàn công tác gồm 40 bác sĩ, điều dưỡng, y sĩ lên đường hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh phòng, chống dịch Covid-19 đợt 2. Trước đó, Yên Bái đã 8 lần cử đoàn cán bộ y tế hỗ trợ các địa phương chống dịch, lần lượt là Bắc Giang, Bắc Ninh, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu và Đồng Nai với tổng số 188 lượt cán bộ. Cũng như 8 đoàn chi viện trước, tất cả những cán bộ y tế tham gia hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh đợt 2 đều mang tinh thần xung kích và chỉ trở về khi địa phương này chủ động kiểm soát được tình hình dịch bệnh. Đến ngày 19/9, hai đoàn công tác hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh đợt 1 và Bình Dương đã hoàn thành nhiệm vụ, trở về an toàn.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh cùng đoàn công tác hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch đợt 2 thể hiện quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19.

UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định 1997/QĐ-UBND công nhận 26 xã đạt "Vệ sinh toàn xã” năm 2020 thuộc Chương trình "Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn Ngân hàng Thế giới của tỉnh Yên Bái tại các huyện: Lục Yên, Trấn Yên, Văn Chấn, Văn Yên, Yên Bình và thị xã Nghĩa Lộ. Quyết định có hiệu lực từ ngày 16/9/2021.
 
Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa


Chiều 15/9, đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh dự Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh đối với đồng chí Lê Thị Huệ - Trưởng phòng Tổ chức, hành chính, thông tin, tư liệu. Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm kể từ ngày ký Quyết định. 



Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh trao quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Lê Thị Huệ - tân Phó Hiệu trưởng Trường Chính trị tỉnh Yên Bái.


Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa trao tặng Trường Mầm non Xéo Dì Hồ, xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải bộ đồ chơi ngoài trời phục vụ nhu cầu học tập, vui chơi của trẻ theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo. Bộ đồ chơi có giá trị 95 triệu đồng từ nguồn kinh phí Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh. Cũng trong tuần, Công ty Điện lực Yên Bái đã đến thăm và trao quà Trung thu, xe đạp cho các cháu thuộc Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội tỉnh nhân dịp tết Trung thu 2021. 

Món quà mang lại niềm vui, tiếng cười cho các em học sinh Trường Mầm non Xéo Dì Hồ - xã Lao Chải, huyện Mù Cang Chải.

Món quà mang lại niềm vui, tiếng cười cho các em học sinh Trường Mầm non Xéo Dì Hồ.


Vào 13h30’ ngày 16/9, tại xã Việt Hồng, huyện Trấn Yên tổ công tác Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Yên Bái phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Tuyên Quang bắt giữ Đào Xuân Phúc, tên thường gọi là Đào Xuân Liêm, sinh năm 1969, trú tại thị trấn Nông trường Tháng Mười, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (nay là thôn Tân Thành, xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang). 30 năm trước, Phúc bị Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Tuyên Quang  truy nã về tội "Mua bán trái phép chất nổ”.

Đối tượng Đào Xuân Phúc.

Đối tượng Đào Xuân Phúc.

YBĐT