Đội tuyển nữ Việt Nam có nguy cơ rơi vào bảng "tử thần" ở Vòng chung kết Asian Cup 2022

  • Cập nhật: Thứ bảy, 16/10/2021 | 8:50:34 AM

Xuất sắc giành ngôi nhất bảng B với 2 trận toàn thắng cùng hiệu số vượt trội (+23), đội tuyển nữ Việt Nam tiến tới Vòng chung kết Asian Cup nữ 2022. Nhưng với việc nằm ở nhóm hạt giống số 3, đội tuyển nữ Việt Nam nguy cơ rơi vào bảng "tử thần" với những đối thủ rất mạnh như Nhật Bản, Australia hay Trung Quốc, Hàn Quốc.

Thầy trò HLV Mai Đức Chung đã xuất sắc giành ngôi nhất bảng B với 2 trận toàn thắng cùng hiệu số vượt trội (+23) và tiến tới VCK Asian Cup nữ 2022 với sự tự tin rất lớn.

Nhưng thử thách trước mắt họ sẽ không hề dễ dàng với những đội bóng hàng đầu châu lục. Mới đây, Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã công bố thời gian diễn ra lễ bốc thăm chia bảng VCK Asian Cup 2022.

Theo đó, buổi lễ bốc thăm sẽ được diễn ra vào ngày 28/10 bằng hình thức trực tuyến, hứa hẹn mang đến những bất ngờ thú vị cùng bảng đấu được coi là "tử thần" của giải đấu.

Với việc nằm ở nhóm hạt giống số 3, đội tuyển nữ Việt Nam nguy cơ rơi vào bảng "tử thần" với những đối thủ rất mạnh như Nhật Bản, Australia (nhóm 1) hay Trung Quốc, Hàn Quốc (nhóm 2).

Hiện tại, đã xác định được 10/12 đội tham dự VCK Asian Cup 2022 bao gồm 6/8 đội nhất bảng Vòng loại cùng đương kim vô địch Nhật Bản, Á quân Australia, đội xếp thứ ba Trung Quốc tại mùa giải 2018 và chủ nhà Ấn Độ. Đội tuyển nữ Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 8.

12 đội tuyển tham dự VCK Asian Cup 2022 sẽ được chia thành 3 bảng, mỗi bảng 4 đội, thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm. Các đội Nhất và Nhì tại mỗi bảng cùng với 2 đội thứ 3 có thành tích tốt nhất sẽ vào vòng loại trực tiếp (vòng tứ kết). 4 đội nhất tại vòng tứ kết sẽ vào vòng bán kết, đội thắng tại Bán kết sẽ vào Chung kết.

Đáng chú ý, Top 5 đội có thành tích tốt nhất Vòng chung kết Asian Cup 2022 sẽ giành vé tiến tới VCK World Cup nữ 2023 - đây là mục tiêu lớn nhất của ĐT nữ Việt Nam.

Trong nguyên tắc bốc thăm của AFC cũng cho biết sẽ có tối đa 4 trận playoff giữa các đội thua tại vòng tứ kết (trừ Australia, trong trường hợp Australia thua) để quyết định các đội còn lại vào VCK FIFA World Cup 2023, cũng như hai đội đại diện châu Á trong các trận playoff liên châu lục.

(Theo Công Lý)