Hà Nội phát hiện 12 ca mắc COVID-19 mới, 10 người về từ vùng có dịch

  • Cập nhật: Thứ bảy, 16/10/2021 | 6:02:07 PM

Tối 16/10, Sở Y tế Hà Nội thông báo ghi nhận 12 bệnh nhân COVID-19 đã được cách ly. Trong số này có 2 ca liên quan Bệnh viện Việt Đức và 10 ca về từ các vùng có dịch.

2 ca liên quan Bệnh viện Việt Đức là bé trai C.T.T.H, 13 tuổi ở Thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn, Phú Thọ. Bé H là người bệnh điều trị tại Bệnh viện Việt Đức ngày 29/9, được lấy mẫu xét nghiệm nhiều lần âm tính.

Ca thứ 2 là chị N.T.K.T, 53 tuổi, ở Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Bà là người bệnh vào viện Bệnh viện Việt Đức ngày 29/9 được lấy mẫu xét nghiệm nhiều lần âm tính.

Cả hai được chuyển cách ly tại Bệnh viện Thanh Nhàn hôm 5/10. Ngày 15/10, họ được lấy mẫu xét nghiệm và kết quả dương tính.

Như vậy, chùm ca bệnh liên quan đến Bệnh viện Việt Đức từ ngày 30/9 đến nay ghi nhận tổng số 90 ca mắc tại Hà Nội (bao gồm: 41 F0 là người sinh sống tại Hà Nội; 49 F0 là người từ tỉnh khác đến điều trị, chăm sóc bệnh nhân).

10 ca về từ vùng có dịch gồm:

Ca thứ 1-2-3-4-5-6 là anh C.V.N (43 tuổi, ở Đông Sơn-Chương Mỹ), chị N.T.D.V (27 tuổi, ở Cửa Nam-Hoàn Kiếm), chị V.T.T.M (24 tuổi, ở Liên Mạc- Mê Linh), anh L.X.S (42 tuổi, ở An Mỹ - Mỹ Đức), chị C.T.T.H (40 tuổi ở Cát Linh- Đống Đa) và anh Đ.T.G (40 tuổi ở Cát Linh - Đống Đa).

Ngày 13/10, cả 6 người này từ TP.HCM hoặc Đồng Nai về tới Hà Nội. Ngày 15/10 họ được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính.

Ca thứ 7 là anh B.V.H, 28 tuổi ở Đông Sơn, Chương Mỹ, về từ Tây Ninh ngày 27/9, đã được xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 15/10 anh được lấy mẫu lần 3 kết quả dương tính.

Ca thứ 8 là anh N.P.T, 24 tuổi ở Nhân Chính, Thanh Xuân. Anh là người về từ TP.HCM ngày 9/10. Ngày 15/10 anh được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Ca thứ 9, 10 là anh N.H.K (25 tuổi) và anh Đ.N.H (31 tuổi) cùng ở Nhân Chính, Thanh Xuân. Anh là người về từ TP.HCM ngày 9/10. Ngày 15/10 anh được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021) là 4.091 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1.606 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.485 ca.

(Theo SKĐS)