Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

  • Cập nhật: Thứ ba, 19/10/2021 | 11:26:11 AM

YênBái - Ngày 19/10, đồng chí Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đến tặng hoa, chúc mừng Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam ( 20/10/1930 – 20/10/2021).

Cùng đi có đồng chí Giàng A Tông - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy.

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long đã tặng hoa chúc mừng và ghi nhận sự đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh Yên Bái trong thời gian qua.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khẳng định: Trong thời  gian qua, các cấp Hội đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; lựa chọn các vấn đề ưu tiên, phù hợp với nguyện vọng của hội viên, phụ nữ; chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức Hội các cấp. Phong trào phụ nữ và hoạt động Hội có chiều sâu, cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ địa chỉ và có sức lan tỏa, đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của tỉnh. 



Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long chúc mừng ghi nhận sự đóng góp quan trọng của đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ tỉnh Yên Bái trong thời gian qua 

Để tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế của người phụ nữ Việt Nam nói chung và phụ nữ Yên Bái nói riêng trong thời đại mới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy mong muốn các cán bộ, hội viên Hội LHPN tỉnh tiếp tục đổi mới hoạt động Hội thiết thực, hiệu quả; đẩy mạnh việc tập hợp, thu hút, vận động các tầng lớp phụ nữ ra sức thi đua lao động, sản xuất, học tập nâng cao trình độ; xây dựng phong trào phụ nữ các cấp ngày càng phát triển. Hội LHPN tỉnh luôn đồng hành, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của chị em.



Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tạ Văn Long cùng đoàn công tác tặng hoa chúc mừng cán bộ, hội viên Hội LHPN tỉnh

Cấp ủy, chính quyền các cấp tạo điều kiện tốt nhất để chị em phụ nữ vươn lên, bình đẳng, tiến bộ đóng góp nhiều hơn nữa cho gia đình và xã hội, quyết tâm xây dựng tỉnh Yên Bái ngày càng phát triển. Đồng chí mong muốn Hội LHPN tỉnh tiếp tục là đơn vị dẫn đầu trong các phong trào thi đua của Khối và trong thực hiện các chương trình hành động của Tỉnh ủy.

Thay mặt hội viên phụ nữ toàn tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Bích Nhiệm trân trọng cảm ơn những tình cảm tốt đẹp, quan tâm, động viên của các đồng chí lãnh đạo tỉnh đối với phụ nữ tỉnh nhà, đặc biệt là việc chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội LHPN tỉnh Yên Bái lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vừa qua. Đồng thời thể hiện quyết tâm, cố gắng thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ được giao, đưa phong trào phụ nữ ngày càng phát triển.
Mạnh Cường