Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tuấn dự Ngày hội Đại đoàn kết tại thôn Khe Năm, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên

  • Cập nhật: Chủ nhật, 14/11/2021 | 10:27:10 AM

YênBái - Nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2021), ngày 14/11, Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến dự và chung vui với cán bộ, nhân dân thôn Khe Năm, xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng quà các hộ nghèo và cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Khe Năm, xã Hưng Khánh.
Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng quà các hộ nghèo và cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại thôn Khe Năm, xã Hưng Khánh.

Thôn Khe Năm, xã Hưng Khánh có 217 hộ, 751 khẩu, trong đó dân tộc Kinh 211 hộ, còn lại là dân tộc Tày. Trong năm qua, cán bộ và nhân dân thôn Khe Năm đã phát huy truyền thống tốt đẹp của chính sách đại đoàn kết, thực hiện tốt Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, góp phần từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, xây dựng mối quan hệ gắn bó, đoàn kết. 

3 năm liên tục thôn Khe Năm đạt danh hiệu Khu dân cư văn hoá, trên 96% hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá; 12/12 tổ tự quản đã thực hiện tốt 7 nội dung tự quản theo hướng dẫn của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, trong đó có 7/12 tổ đạt tiêu chuẩn tổ tự quản hoạt động tiêu biểu. Đến nay, thôn đã hoàn thành 10/10 tiêu chí thôn nông thôn mới kiểu mẫu để đề nghị UBND huyện thẩm định phê duyệt, công nhận vào năm 2022. 

Phát biểu chia vui với bà con nhân dân thôn Khe Năm, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Minh Tuấn đã chúc mừng và biểu dương những đóng góp và nỗ lực cố gắng của Chi bộ, Ban công tác mặt trận, các đoàn thể và toàn thể nhân dân thôn Khe Năm trong đóng góp sức lực, tinh thần củng cố và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người dân trong thôn. 

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn đề nghị thôn Khe Năm tiếp tục triển khai thực hiện tốt phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Mục tiêu hướng đến là không còn hộ nghèo và cận nghèo, tăng hộ khá, làm giàu chính đáng; cơ sở hạ tầng xanh, sạch, đẹp; không có tệ nạn xã hội; không có người vi phạm pháp luật; cuộc sống của mọi người, mọi nhà ngày càng ấm no, hạnh phúc; thôn, tổ bình yên; xã hội an toàn, lành mạnh. 

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy mong muốn thôn Khe Năm tích cực hưởng ứng đăng ký xây dựng "Gia đình hạnh phúc, thôn hạnh phúc” theo các tiêu chí đã ban hành và đang được triển khai trên địa bàn toàn tỉnh.
         
Hùng Cường