Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Lục Yên lần thứ II

  • Cập nhật: Thứ sáu, 26/11/2021 | 7:39:16 AM

YênBái - Ngày 25/11, tại Chùa Tháp Bảo Thượng Miện, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Lục Yên tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Lục Yên lần thứ II, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hiện nay, trên địa bàn huyện Lục Yên có 8 ngôi chùa, trong đó có 3 ngôi nằm trong quần thể di tích quốc gia khảo cổ Hắc Y, còn lại ở xã Tân Lập, Mường Lai và thị trấn Yên Thế. 

Trong nhiệm kỳ qua, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Lục Yên đã tổ chức các buổi thuyết pháp, giảng đạo cho tín đồ phật tử trong các dịp Phật đản, Vu lan, Vía Phật A Di Đà, tổ chức khóa tu "1 ngày an lạc”, mỗi tháng 2 ngày vào ngày Chủ nhật nhằm hướng dẫn tín đồ, phật tử không đi vào con đường mê tín dị đoan, giáo dục con cháu trong gia đình có lối sống lành mạnh, gia đình con cháu hiếu thảo, xây dựng nếp sống văn minh. 

Trong 5 năm đã quy y Tam bảo cho 1.237 phật tử, thường xuyên tham gia sinh hoạt, công tác Phật của Ban trị sự huyện là trên 400 Phật tử. Ban trị sự thường xuyên cử thành viên tham gia các lớp tập huấn về công tác tín ngưỡng tôn giáo do Sở nội vụ tổ chức. 

Bên cạnh đó, phối hợp với các cơ quan Nhà nước, chính quyền địa phương tuyên truyền, hướng dẫn tín đồ phật tử không tuyên truyền những tài liệu không có nhà xuất bản rõ ràng, không phù hợp văn hoá, không được phép lưu hành, khuyến khích phật tử thực hiện nội quy theo thông bạch của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. 

Từ năm 2014, chùa Tháp Bảo Thượng Miện được đầu tư xây dựng, trùng tu, sửa chữa với tổng giá trị trên 10 tỷ đồng, đến nay các công trình khuôn viên, trồng hoa, cây xanh, tượng Bồ tát Quan Thế Âm, tượng Di Lặc, tượng 18 vị La Hán đang từng bước hoàn thiện. Ban trị sự cũng tích cực thực hiện công tác từ thiện nhân đạo với kinh phí thực hiện trong 5 năm qua 217 triệu đồng.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thể hiện sự đồng lòng, quyết tâm xây dựng Phật giáo huyện Lục Yên ngày một phát triển theo phương châm hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam: "Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”. 

Thời gian tới, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Lục Yên tiếp tục phát huy và khẳng định vị thế của mình trong khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Phật giáo Lục Yên vững mạnh, góp phần xây dựng huyện Lục Yên phát triển vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. 

Cấp uỷ, chính quyền, các ban ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở cũng quan tâm hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, hướng dẫn, giúp đỡ, tạo điều kiện để các tôn giáo nói chung và Phật giáo nói riêng hoạt động tự do trong khuôn khổ pháp luật, tạo môi trường sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo ổn định, bình đẳng.

Đại hội đã lựa chọn 33 người tham gia Ban trị sự Giáo hội Phật giáo huyện Lục Yên lần thứ II, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đại đức Thích Minh Chính được cử làm Trưởng ban Trị sự.

Duy Khánh - Anh Tịnh