Ban An toàn giao thông tỉnh Yên Bái thăm hỏi gia đình nạn nhân bị tử vong do tai nạn giao thông

  • Cập nhật: Thứ sáu, 26/11/2021 | 5:03:44 PM

YênBái - Hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông” năm 2021, sáng 26/11, lãnh đạo Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh đã đến thăm hỏi, tặng quà một số gia đình nạn nhân bị tai nạn và tử vong do tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Yên Bái và huyện Yên Bình.

Thường trực Ban An toàn giao thông tinh thăm hỏi, động viên ông Nguyễn Xuân Trường bị đa chấn thương do tai nạn giao thông.
Thường trực Ban An toàn giao thông tinh thăm hỏi, động viên ông Nguyễn Xuân Trường bị đa chấn thương do tai nạn giao thông.

Đoàn đã đến thăm hỏi và động viên các gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Được, sinh năm 1997 tại thôn 2 Văn Niên, xã Văn Phú, thành phố Yên Bái; gia đình nạn nhân Lương Tiến Dũng, sinh năm 1985 tại tổ 10, thị trấn Yên Bình. Đây là hai nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông trong năm 2021, gia đình đều có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. 

Đoàn cũng đã đến động viên gia đình ông Nguyễn Xuân Trường, sinh năm 1966, thôn Trực Bình, xã Minh Bảo, thành phố Yên Bái bị tai nạn giao thông dẫn đến đa chấn thương. Nhờ sự chạy chữa tích cực của gia đình đến nay sức khỏe ông Nguyễn Xuân Trường cũng đã cơ bản ổn định.

Thăm hỏi, chia sẻ với những mất mát to lớn mà các gia đình đang phải gánh chịu, Đại tá Nguyễn Xuân Tuấn - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Ủy viên Thường trực Ban ATGT tỉnh động viên và bày tỏ mong muốn các gia đình sớm vượt qua nỗi đau, khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống; đồng thời đề nghị các ngành chức năng, chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền pháp luật ATGT cho người dân trên địa bàn nhằm giáo dục ý thức, nâng cao trách nhiệm của mỗi người dân khi tham gia giao thông, tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra.

Trong dịp này, Ban ATGT tỉnh chỉ đạo Ban ATGT các huyện, thị, thành phố tổ chức thăm hỏi động viên các gia đình có nạn nhân bị tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các địa phương. Hoạt động này nhằm nâng cao nhận thức, ý thức của toàn dân trong việc chấp hành pháp luật trật tự ATGT phòng tránh tai nạn giao thông và kêu gọi sự giúp đỡ, chia sẻ từ cộng đồng về những tổn thất, mất mát, khó khăn của các nạn nhân, gia đình nạn nhân tai nạn giao thông. 

Hùng Cường