Điểm sự kiện nổi bật tỉnh Yên Bái tuần qua (22 - 28/11)

  • Cập nhật: Chủ nhật, 28/11/2021 | 7:58:31 PM

YênBái - Yên Bái dự Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021/ Tổng kết chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020/ Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh làm việc tại tỉnh/ Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn tham gia “Ngày thứ 7 cùng dân”/ Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp/Chung kết Hội thi "Tuyên truyền mô hình trường học hạnh phúc”/ Yên Bái có ca mắc COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng… là những tin tức, sự kiện nổi bật trong tỉnh tuần qua.


Ngày 24/11, tại Thủ đô Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị trực tuyến Văn hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái có các đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức hội, đoàn thể của tỉnh. Toàn tỉnh có trên 6.640 đại biểu tham dự ở các điểm cầu tỉnh, huyện, xã.



Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.


Sáng 26/11, tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, giai đoạn 2016 - 2020 với sự tham dự của lãnh đạo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc. Thông tin tại Hội nghị cho biết, giai đoạn 2016-2020, toàn tỉnh đã huy động trên 19.600 tỷ đồng thực hiện công tác giảm nghèo bền vững; năm 2021 trên 2.800 tỷ đồng. Qua đó đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của Yên Bái xuống còn 7,04%, đứng thứ 12 toàn quốc, cải thiện 6 bậc so với đầu nhiệm kỳ. Yên Bái đã có nhiều cách làm hay và sáng tạo, kịp thời ban hành nhiều nghị quyết, kế hoạch triển khai công tác giảm nghèo, ban hành nhiều chính sách đặc thù tạo sinh kế, thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.



Các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo tỉnh chủ trì Hội nghị.


Sáng 23/11, Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Hội chữ thập đỏ do đồng chí Nguyễn Phước Lộc - Phó Trưởng Ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo làm trưởng đoàn đã làm việc với Tỉnh ủy Yên Bái. Trước đó, Đoàn đã làm việc tại huyện Yên Bình.



Đồng chí Tạ Văn Long- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc.


Chiều 25/11, đồng chí Hầu A Lềnh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc đã làm việc với tỉnh Yên Bái về thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc và chuẩn bị thực hiện các nội dung Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Tại đây, đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy khẳng định, tỉnh đã ban hành nhiều nghị quyết, đề án và các bộ chính sách chuyên đề về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.



Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy khẳng định, tỉnh ban hành nhiều nghị quyết, đề án và các bộ chính sách chuyên đề về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số.


Ngày 27/11, đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tham gia "Ngày thứ 7 cùng dân”, cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện và bà con kiên cố hóa 500m đường giao thông nông thôn nối từ tỉnh lộ 173 vào nhà văn hóa thôn Quăn, xã Bình Thuận, huyện Văn Chấn. Công trình có tổng trị giá trên 462 triệu đồng, trong đó, nhân dân đóng góp ngày công và tiền mặt tương đương 232 triệu đồng. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh mong rằng, thông qua hoạt động "Ngày thứ 7 cùng dân” sẽ giúp các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng như các cấp, các ngành, cấp ủy, chính quyền các địa phương gần gũi, lắng nghe chia sẻ với nhân dân. Đồng thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của dân và việc triển khai các chủ trương, chính sách của trung ương, của tỉnh ở cơ sở.



 Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Chu Đình Ngữ và Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Giàng A Tông tặng thôn Quăn 50 triệu đồng hỗ trợ thôn xây dựng các thiết chế văn hóa.

>> Đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 4

Thực hiện Chương trình tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh, tuần qua, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Tạ Văn Long, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Thị Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh… đã tiếp xúc cử tri các huyện Yên Bình và Trấn Yên.

Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri.

Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri tại huyện Trấn Yên.

Sáng 23/11, Bộ Ngoại Giao tổ chức Tọa đàm trực tuyến giữa Đoàn Đại sứ, Tổng lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài nhiệm kỳ 2021-2024 với các địa phương khu vực miền Bắc. Hai Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Quốc Dũng và Đặng Hoàng Giang chủ trì tọa đàm. Cùng dự có 22 Đại sứ đặc mệnh toàn quyền, Tổng lãnh sự Việt Nam tại nước ngoài. Dự tại điểm cầu Yên Bái có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Hạnh Phúc cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Quang cảnh Tọa đàm tại điểm cầu Yên Bái.

Quang cảnh Tọa đàm tại điểm cầu Yên Bái.


Sáng 23/11, các đồng chí: Vũ Quỳnh Khánh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy,  Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Hoàng Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và các đại biểu HĐND cấp tỉnh đã dự Lớp bồi dưỡng trực tuyến đại biểu HĐND cấp tỉnh, nhiệm kỳ 2021 - 2026 do Bộ Nội vụ tổ chức. Lớp bồi dưỡng giúp đại biểu HĐND cấp tỉnh nâng cao kỹ năng xử lý các vấn đề tại địa phương, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của cử tri, thực hiện tốt nhiệm vụ của người đại biểu nhân dân.



Các đại biểu dự Lớp bồi dưỡng trực tuyến tại điểm cầu tỉnh Yên Bái.


Sáng 25/11, Thượng tướng Nguyễn Văn Rinh - Chủ tịch Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã có buổi làm việc với tỉnh Yên Bái về tình hình thực hiện chế độ chính sách đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc da cam/dioxin và triển khai các hoạt động kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan làm việc với đoàn.



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh phát biểu tại buổi làm việc.


Ngày 23/11, Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, KOPIA Việt Nam phối hợp với huyện Trấn Yên tổ chức khánh thành và bàn giao nhà nuôi tằm con tại thôn Trúc Đình, xã Việt Thành. KOPIA là dự án hợp tác nông nghiệp Quốc tế của Hàn Quốc, được thành lập với mục tiêu đóng góp vào sự phát triển nông nghiệp của các quốc gia đang phát triển, thông qua việc đưa vào sử dụng các giống và kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến của Hàn Quốc. Qua hơn 10 năm, KOPIA Việt Nam đã viện trợ 121 tỷ đồng để phát triển 20 đề tài dự án hợp tác.

Các đại biểu thăm mô hình nuôi tằm con tại nhà tằm do KOPIA tài trợ.

Các đại biểu thăm mô hình nuôi tằm con tại nhà tằm do KOPIA tài trợ.


Tuần qua, Hội Nông dân tỉnh phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Kiểm lâm tỉnh, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh, huyện Yên Bình cùng cán bộ, nhân dân đã cùng trồng trên 1.100 cây trám ghép thuộc Chương trình hỗ trợ rừng và trang trại Việt Nam (FFF) trong "Ngày thứ 7 cùng dân” tại 2 thôn của xã Tân Nguyên (Yên Bình). Đây là hoạt động giúp Hội Nông dân tỉnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình FFF do Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc tài trợ thông qua Trung ương Hội Nông dân Việt Nam triển khai giai đoạn II tại tỉnh Yên Bái từ năm 2019 - 2022. 



Đồng chí Giàng A Câu - Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh tham gia trồng cây tại thôn Tân Phong, xã Tân Nguyên.

>> Yên Bái ghi nhận các ca mắc COVID-19 đầu tiên trong cộng đồng

Ngày 27/11, Yên Bái đã ghi nhận trường hợp dương tính SARS-CoV-2 đầu tiên trong cộng đồng tại thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình; đến chiều 28/11 đã ghi nhận 17 ca mắc trong cộng đồng tại các huyện Yên Bình, Trấn Yên và thành phố Yên Bái. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã khẩn trương thực hiện các biện pháp khoanh vùng, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, tầm soát các trường hợp tiếp xúc ca F0; phun khử khuẩn môi trường; chủ động phân loại, sàng lọc, đưa công dân vào khu cách ly tập trung. Cùng với đó, tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19; liên tục có thông báo khẩn tìm người có mặt tại các địa điểm liên quan đến người mắc COVID-19; ra thông cáo báo chí về tình hình dịch bệnh trên địa bàn; đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 cho người trên 18 tuổi và trẻ em từ 12 -17 tuổiThành phố Yên Bái, huyện Yên Bình, Trấn Yên tập trung khoanh vùng rộng, phong tỏa hẹp, xét nghiệm nhanh, truy vết thần tốc, sàng lọc các F0, F1, F2 để nhanh chóng dập dịch. 

Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho các tiểu thương tại chợ Yên Thịnh, thành phố Yên Bái. Ảnh: Thu Trang

Lực lượng y tế lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho các tiểu thương tại chợ Yên Thịnh, thành phố Yên Bái.


Sáng 22/11, Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Yên Bái tổ chức buổi báo cáo Tổng duyệt chương trình nghệ thuật tham gia Liên hoan ca múa nhạc toàn quốc đợt 1 - năm 2021 tại thành phố Hải Phòng. 



Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh cùng lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch dự buổi tổng duyệt Chương trình.


Ngày 27/11, Sở Giáo dục - Đào tạo (GD-ĐT) Yên Bái phối hợp với Tỉnh đoàn tổ chức Vòng chung kết Hội thi "Tuyên truyền mô hình trường học hạnh phúc” dành cho học sinh THCS, THPT trên địa bàn tỉnh năm 2021. Hội thi góp phần tuyên truyền rộng rãi mô hình "Trường học hạnh phúc”, tạo sự chuyển biến căn bản trong nhận thức và hành động, hướng tới một môi trường giáo dục "an toàn, yêu thương và tôn trọng". Kết thúc Hội thi, Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho 2 đội Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành và Phòng GD-ĐT thành phố Yên Bái. 



Các  đội tham gia Hội thi nhận cờ lưu niệm của Ban tổ chức. 


Chiều 22/11, tại Trường THPT Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh đãc tổng kết và trao giải Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh năm 2021. Kết thúc Cuộc thi, Ban tổ chức đã lựa chọn và trao 37 giải thưởng, gồm 8 giải tập thể và 29 giải cá nhân. Giải Nhất tập thể thuộc về Trường THPT Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái; giải Nhất cá nhân thuộc về em Lê Mai Anh, học sinh lớp 12D5, Trường THPT Nguyễn Huệ.

Ban Tổ chức Cuộc thi trao giải Nhất tập thể cho Trường THPT Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái.

Ban Tổ chức Cuộc thi trao giải Nhất tập thể cho Trường THPT Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái.


Chung kết Cuộc thi ý tưởng, dự án thanh niên khởi nghiệp tỉnh Yên Bái lần thứ III, năm 2021 do Tỉnh đoàn Yên Bái tổ chức đã nhận được hơn 380 ý tưởng, dự án của đoàn viên, thanh niên. Kết quả đã thống nhất chọn 38 ý tưởng lọt vào Vòng chung khảo và lựa chọn 10 ý tưởng tham gia Vòng chung kết. Ý tưởng "Máy đa năng công nghệ mới" của tác giả Nguyễn Hồng Sơn – Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái đã xuất sắc giành giải Nhất Cuộc thi. 

Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm – Bí thư Tỉnh đoàn trao giải Nhất cho tác giả Nguyễn Hồng Sơn – Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái với ý tưởng

Đồng chí Đoàn Thị Thanh Tâm - Bí thư Tỉnh đoàn trao giải Nhất cho tác giả Nguyễn Hồng Sơn – Trường Cao đẳng Nghề Yên Bái với ý tưởng "Máy đa năng công nghệ mới".


Ngày 22/11, Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Yên đã phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức phá hủy thành công quả bom Mỹ tồn đọng sau chiến tranh tại xã Mậu Đông, huyện Văn Yên. Đây là quả bom do quân đội Mỹ sử dụng trong chiến tranh phá hoại miền Bắc vào những năm 1968 - 1970.



Ban Chỉ huy Quân sự huyện Văn Yên phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức hủy nổ thành công quả bom Mỹ tồn đọng sau chiến tranh tại xã Mậu Đông, huyện Văn Yên.

YBĐT