Ông Trần Thanh Lâm được bổ nhiệm làm Phó ban Tuyên giáo Trung ương

  • Cập nhật: Thứ sáu, 3/12/2021 | 5:08:51 PM

Ông Trần Thanh Lâm, Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, vừa nhận quyết định của Ban Bí thư bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao quyết định và chúc mừng ông Trần Thanh Lâm nhận nhiệm vụ mới.
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trao quyết định và chúc mừng ông Trần Thanh Lâm nhận nhiệm vụ mới.

Chiều 3/12, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Phạm Ngọc Linh (Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Ban Tuyên giáo Trung ương) đã công bố Quyết định 398 của Ban Bí thư bổ nhiệm ông Trần Thanh Lâm (Vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương) giữ chức Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương.

Trao quyết định cho ông Trần Thanh Lâm, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa nhận định đến nay, cơ quan này đã hoàn thành một bước kiện toàn nhân sự. Theo Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, tân Phó trưởng ban Trần Thanh Lâm là cán bộ được đào tạo cơ bản, có thực tế kinh nghiệm, nhất là trong lĩnh vực báo chí.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Trần Thanh Lâm bày tỏ niềm vinh dự, tự hào được Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương. Nghiêm túc tiếp thu các ý kiến phát biểu chỉ đạo, giao nhiệm vụ của Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, ông Lâm hứa quyết tâm phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Ông Trần Thanh Lâm sinh năm 1973, quê ở Hà Nam, là thạc sĩ Quản trị thông tin.

Trong quá trình công tác, ông đã trải qua các chức vụ, vị trí như: Giảng viên tại trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Nam; Phó chánh Văn phòng, Thư ký Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn; Phó tổng biên tập báo Tiền Phong, Phó giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam.

Đầu năm 2017, ông Lâm được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó vụ trưởng Vụ Báo chí - Xuất bản, Ban Tuyên giáo Trung ương, và tiếp tục được bổ nhiệm làm Vụ trưởng vụ này hai năm sau đó.

Hiện, Ban Tuyên giáo Trung ương có 8 lãnh đạo, gồm Trưởng ban Tuyên giáo Nguyễn Trọng Nghĩa và 7 phó ban là các ông: Lại Xuân Môn, Lê Hải Bình, Phùng Xuân Nhạ, Phan Xuân Thủy, Trần Thanh Lâm, Nguyễn Mạnh Hùng (Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông, Phó ban kiêm nhiệm) và Lê Quốc Minh (Tổng biên tập báo Nhân Dân, Phó ban kiêm nhiệm).

(Theo Zing)