11 học sinh Yên Bái đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp Trung ương

  • Cập nhật: Chủ nhật, 12/12/2021 | 7:35:35 PM

YênBái - Trung ương Đoàn vừa quyết định trao tặng danh hiệu "Học sinh 3 tốt" cấp Trung ương năm học 2020-2021 cho 455 học sinh trong cả nước. Trong đó, tỉnh Yên Bái có 11 học sinh đạt danh hiệu này.

Lãnh đạo Tỉnh đoàn Yên Bái tặng bằng khen cho các bạn học sinh đạt danh hiệu
Lãnh đạo Tỉnh đoàn Yên Bái tặng bằng khen cho các bạn học sinh đạt danh hiệu "Học sinh 3 tốt" năm học 2020 -2021.

Đó là các em: 

1. Hoàng Ngọc Anh - Lớp 12 Văn, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành; 
2. Lăng Đức Ngọc - Lớp 12 Toán, Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành; 
3. Phùng Nam Khánh - Lớp 12A1, Trường THPT Chu Văn An; 
4. Bùi Thị Hồng Ngọc - Lớp 12A5, Trường THPT Chu Văn An; 
5. Trương Anh Thư - Lớp 11A6 ,Trường THPT Trần Nhật Duật; 
6. Lương Xuân Thu - Lớp 11A7, Trường THPT Trần Nhật Duật;
7. Nguyễn Thị Thanh Trúc - Lớp 12A3, Trường THPT Thác Bà; 
8. Lê Kiều Trang - Lớp 12A3, Trường THPT Thác Bà; 
9. Nguyễn Hương Tú - Lớp 12A3, Trường THPT Thác Bà; 
10. Vũ Đức Anh - Lớp 12A1, Trường THPT Hồng Quang; 
11. Trần Việt Hà - Lớp 12A1, Trường THPT thị xã Nghĩa Lộ.

Danh hiệu "Học sinh 3 tốt" do Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCSHCM trao tặng cho học sinh các trường THPT, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên trên cả nước. Học sinh đạt danh hiệu "Học sinh 3 tốt" cấp Trung ương là những học sinh có đạo đức tốt; đạt thành tích nổi bật trong học tập, rèn luyện; có thể lực tốt, tích cực tham gia các hoạt động Đoàn, hoạt động tình nguyện. 

Ngoài ra, còn có thêm tiêu chuẩn đã đạt danh hiệu "Học sinh 3 tốt" cấp tỉnh và được Hội đồng xét chọn danh hiệu "Học sinh 3 tốt" cấp tỉnh đề nghị xét chọn ở cấp Trung ương.

Thanh Ba