LLVT Nghĩa Lộ chung sức xây dựng nông thôn mới

  • Cập nhật: Thứ năm, 6/1/2022 | 7:42:22 AM

YênBái - Theo Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 24/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ, thị xã Nghĩa Lộ đã được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2020. Để hoàn thành sớm mục tiêu này phải kể đến Phong trào "Chung tay xây dựng NTM” của các cấp, các ngành, các đoàn thể, các cơ quan đơn vị, trong đó nổi bật là Phong trào "Quân đội chung sức xây dựng NTM”.

Dân quân phường Tân An tham gia làm đường giao thông nông thôn.
Dân quân phường Tân An tham gia làm đường giao thông nông thôn.


Thượng tá Nguyễn Đức Thủy - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự (BCHQS) thị xã Nghĩa Lộ cho biết: "Bám sát vào 19 tiêu chí NTM lồng gắn với các nhiệm vụ chính trị hàng năm của thị xã, Đảng ủy, BCHQS thị xã Nghĩa Lộ đã ban hành nghị quyết, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng từng năm đảm bảo nhiệm vụ được giao. Trong đó, lồng ghép phát động, triển khai Phong trào "Quân đội chung sức xây dựng NTM”, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn quân”. 

Tiêu biểu là trong thực hiện tiêu chí giảm nghèo, từ năm 2015 - 2021, BCHQS thị xã đã giúp 12 hộ thoát nghèo bằng hình thức hỗ trợ 185 lượt ngày công, vật chất trị giá 24 triệu đồng. Tại 10 xã của thị xã, các BCHQS xã cũng tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương giúp đỡ hộ nghèo; huy động lực lượng dân quân xã giúp đỡ bằng nhiều hình thức. 

Anh Lò Văn Tinh - Chỉ huy trưởng BCHQS xã Nghĩa An cho biết: "BCHQS xã đã chủ động phối hợp rà soát tình hình các hộ nghèo trên địa bàn xã, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch xác định những công việc cần tập trung giúp đỡ hàng năm. Những năm qua, BCHQS xã đã huy động 247 lượt ngày công tham gia giúp đỡ 25 hộ nghèo tu sửa nhà ở, củng cố hệ thống chuồng trại. Đến nay, 25 hộ thoát nghèo và từng bước có thu nhập ổn định, góp phần thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng NTM, đưa xã Nghĩa An đạt chuẩn xã NTM năm 2018”.

Thực hiện tiêu chí về đường giao thông nông thôn, BCHQS thị xã đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các xã khảo sát đặc điểm từng địa bàn, từ đó xác định những phần việc cụ thể để huy động cán bộ, chiến sĩ đơn vị, lực lượng dân quân tự vệ cùng nhân dân tham gia làm đường giao thông nông thôn. Trong giai đoạn 2015 - 2020, lực lượng vũ trang thị xã đã phối hợp với các cơ quan, ban, ngành của thị xã và cơ sở huy động 550 lượt ngày công giúp đỡ nhân dân làm mới và tu sửa 12 km đường giao thông nông thôn, 5 km kênh mương thủy lợi. 

Để góp phần thực hiện tiêu chí môi trường, BCHQS thị xã đã chỉ đạo lực lượng dân quân tự vệ tích cực tham gia các phong trào "Ngày thứ 7 cùng dân”; ra quân trồng cây xanh; nạo vét kênh mương...; chủ động huy động lực lượng tham gia phòng chống thiên tai, bão lũ. 

Mới đây nhất, tháng 10/2021, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 8, xã Thạch Lương có 2 ngôi nhà sàn vừa mới xây xong bị đất đá trên khoảng đồi sau nhà đổ xuống vùi lấp gây hư hỏng toàn bộ. Lực lượng vũ trang thị xã đã vận động quyên góp, huy động trên 40 ngày công của quân nhân thường trực và lực lượng dân quân xã hỗ trợ, giúp đỡ tháo dỡ những tài sản có thể sử dụng, tạo điều kiện cho các hộ nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Đặc biệt, trong tham mưu thực hiện tiêu chí về quốc phòng - an ninh, BCHQS thị xã đã tham mưu triển khai thực hiện tốt công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các đối tượng. Đến nay, các xã bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh được 62/62 cán bộ đối tượng 3 và cho 1.467/1.514 cán bộ đối tượng 4, đạt 97%. 

Hàng năm, hoàn thành 100% công tác tuyển quân với chất lượng cao; tổ chức huấn luyện cho các đối tượng dân quân đảm bảo chặt chẽ, đúng, đủ nội dung chương trình, thời gian theo quy định của Bộ Quốc phòng. 

Kết quả kiểm tra các nội dung huấn luyện hàng năm 100% đều đạt yêu cầu, trong đó tỷ lệ khá, giỏi đạt 76% trở lên. Các xã đã tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ, diễn tập ứng phó cháy rừng, ứng phó lụt bão - tìm kiếm cứu nạn cho 100% các cơ sở với kết quả 100% các cuộc diễn tập đều đạt khá, giỏi và bảo đảm an toàn tuyệt đối. 

Tiếp tục phát huy kết quả này, lực lượng vũ trang thị xã tiếp tục đẩy mạnh Phong trào thi đua "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới" cùng thị xã thực hiện mục tiêu xây dựng các xã đạt chuẩn NTM nâng cao, các thôn, bản văn hóa kiểu mẫu, phường văn minh đô thị theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã khóa XIV đã đề ra.

Thu Hạnh