Yên Bái dự Hội thảo trực tuyến toàn quốc về tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp

  • Cập nhật: Thứ tư, 19/1/2022 | 1:51:07 PM

YênBái - Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về việc thống nhất lộ trình để mở cửa trở lại các cơ sở giáo dục trên cả nước, ngày 19/1, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) chủ trì, phối hợp với Bộ Y tế tổ chức Hội thảo trực tuyến về tổ chức hoạt động dạy học trực tiếp đảm bảo an toàn phòng chống dịch trong các cơ sở giáo dục.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu Yên Bái.

Tại điểm cầu Yên Bái có lãnh đạo Sở GDĐT tỉnh, lãnh đạo UBND và Phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

Phát biểu tại Hội thảo, Bộ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh, thời gian qua, khi dịch COVID-19 bùng phát, ngành Giáo dục đã tổ chức, điều chỉnh các hoạt động dạy và học để thích ứng. Nhiều nơi đã tổ chứ dạy học một cách linh hoạt, kết hợp giữa dạy học trực tiếp với trực tuyến và trên truyền hình. Tuy nhiên, việc trẻ em không được đến trường trong thời gian dài, hoặc đến trường rất ít không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dạy và học, mà còn ảnh hưởng đến các vấn đề tâm sinh lý của trẻ và có những tác động nhiều mặt đến đời sống kinh tế, xã hội.

Theo Bộ trưởng, trong bối cảnh hiện nay, khi tỉ lệ tiêm vaccine đạt đến một tỉ lệ rất cao, các điều kiện về thuốc chữa đã có những cải thiện, điều kiện phòng chống dịch và hiểu biết của người dân về phòng chống dịch đã được nâng cao; các địa  phương đã có thêm nhiều kinh nghiệm trong việc phòng chống dịch… thì việc từng bước mở cửa trường học là cần thiết.

Theo số liệu thống kê cập nhật trên hệ thống của Bộ GDĐT, đến ngày 15.1.2022, số học sinh từ 12-17 tuổi được tiêm vaccine mũi 1 là 6.500.033/7.213.883 (đạt 90,10%); mũi 2: 5.211.874/7.213.883 (đạt 72,24%). Số cán bộ, giáo viên, nhân viên được tiêm vaccine mũi 2 là 1.225.688 cán bộ giáo viên/1.494.618 cán bộ giáo viên (đạt 82%); mũi 3 là 422.519/1.494.618 (đạt 28,2%). 

Theo thống kê của Bộ GDĐT, hiện có khoảng 70.000 sinh viên năm cuối chưa thể tốt nghiệp đại học, cao đẳng do thiếu các yêu cầu về thực tập, thực hành năm cuối, điều này ảnh hưởng rất lớn tới nguồn nhân lực cho đất nước.

Cùng với tiến độ tiêm vaccine cho học sinh 12-17 tuổi, Bộ GDĐT đề nghị các địa phương mạnh dạn triển khai mở cửa trường học trong trạng thái bình thường mới các hoạt động giáo dục, tạo điều kiện thuận lợi cho cha mẹ học sinh an tâm lao động, góp phần phục hồi kinh tế và ổn định xã hội, theo đúng tinh thần Nghị quyết 128/NQ-CP và hướng dẫn của Bộ GDĐT, Bộ Y tế.

Tại Hội thảo đã có nhiều các ý kiến của các chuyên gia ngành y tế, giáo dục, của đại diện tổ chức UNECEFF về những kinh nghiệm mở cửa lại trường học từ các nước trên thế giới, khuyến cáo phòng chống dịch trong trường học khi học sinh trở lại trường.

Yên Bái là một trong số các địa phương vẫn đang duy trì học trực tiếp. Mặc dù tại địa phương cũng đã xuất hiện các ca nhiễm cộng đồng, song ngay từ đầu năm học, ngành GDĐT tỉnh đã xây dựng kế hoạch ứng phó linh hoạt với tình hình dịch bệnh Covid-19. 

Trong đó, mỗi đơn vị nhà trường đã xây dựng các kịch bản cho hoạt động giáo dục với từng cấp độ của dịch bệnh. Do đó, toàn tỉnh Yên Bái chỉ có lớp học, trường học nghỉ cục bộ, không có nghỉ trên diện rộng. Đồng thời đẩy mạnh công tác phòng dịch, thực hiện nghiêm túc quy định 5K.

Thanh Ba