Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thăm, chúc tết tỉnh Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ năm, 20/1/2022 | 2:28:53 PM

YênBái - Nhân dịp đón tết Nhâm Dần 2022, ngày 20/1, Đoàn công tác của Tỉnh ủy, HĐND - UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu do đồng chí Mai Ngọc Thuận - Phó chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc tết tỉnh Yên Bái.

Tiếp đoàn có các đồng chí: Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Hoàng Thị Thanh Bình - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Ngô Hạnh Phúc- Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu, đồng chí Mai Ngọc Thuận đã bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái, đặc biệt là Yên Bái đã cử đoàn cán bộ y, bác sỹ tình nguyện chi viện hỗ trợ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chống dịch Covid-19. 



Lãnh đạo hai tỉnh Yên Bái và Bà Rịa - Vũng Tàu trao đổi tại buổi làm việc.

Qua đó, Yên Bái cũng là tỉnh đầu tiên cử đội ngũ cán bộ y, bác sỹ đến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để cùng ngành y tế địa phương không quản khó khăn, cùng chia lửa với Bà Rịa - Vũng Tàu nhanh chóng truy vết, khoanh vùng, dập dịch và điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh Yên Bái, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn đã cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu dành cho tỉnh; đồng thời, thông tin nhanh những kết quả mà tỉnh Yên Bái đạt được trong năm 2021. Mặc dù phải đối mặt nhiều khó khăn thách thức, nhất là đại dịch Covid-19 nhưng tỉnh Yên Bái đã sáng tạo, linh hoạt, vượt khó hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đề ra.


Lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tặng hoa chúc mừng tỉnh Yên Bái nhân dịp đón Xuân Nhâm Dần 2022.

Trong không khí phấn khởi đón mùa xuân mới, lãnh đạo hai tỉnh mong rằng, trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái và Bà Rịa - Vũng Tàu sẽ tiếp tục tăng cường, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ, tình đoàn kết gắn bó, cùng nhau hợp tác, trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội.

Đức Toàn