Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Chu Đình Ngữ kiểm tra công tác trực tết và tặng quà tết tại Văn Yên

  • Cập nhật: Thứ hai, 24/1/2022 | 2:20:43 PM

YênBái - Nhân dịp chuẩn bị đón xuân Nhâm Dần 2022, sáng 24/1, đồng chí Chu Đình Ngữ - Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã đến kiểm tra công tác chuẩn bị tết, thăm, chúc tết một số gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Văn Yên. Cùng đi có lãnh đạo Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo huyện Văn Yên.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Chu Đình Ngữ đến thăm và tặng quà tết tại Trung tâm Y tế huyện Văn Yên
Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Chu Đình Ngữ đến thăm và tặng quà tết tại Trung tâm Y tế huyện Văn Yên

Kiểm tra, thăm và chúc tết tại Công an huyện, Ban Chỉ huy quân sự huyện, Trung tâm Y tế huyện và điểm hỗ trợ phòng, chống dịch tại nút giao IC14, cao tốc nội Bài- Lào Cai, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ Chu Đình Ngữ đã ghi nhận, biểu dương những cố gắng nỗ lực của các lực lượng tuyến đầu đã không quản ngại khó khăn, gian khổ để phòng, chống dịch Covid - 19, góp phần giúp Yên Bái bảo vệ thành quả "vùng xanh" trên bản đồ dịch bệnh Covid - 19 trong suốt một thời gian dài của năm 2021. 



Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Chu Đình Ngữ thăm và tặng quà tết cho Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nhuần ở thôn Tân An, xã Đại Phác

Bước sang năm mới 2022, trong bối cảnh dịch bệnh Covid - 19 còn nhiều diễn biến phức tạp, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ  mong muốn các lực lượng tuyến đầu tiếp tục phát huy tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ với mục tiêu đảm bảo an toàn về sức khoẻ, tính mạng cho người dân. Đặc biệt phải đảm bảo an toàn về an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn để người dân yên tâm vui xuân đón tết. 

Thăm, tặng quà tết cho Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Nhuần; bệnh binh Hoàng Thanh Bình và hộ nghèo đặc biệt khó khăn Trần Mạnh Hùng tại xã Đại Phác, đồng chí Trưởng ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã ân cần hỏi thăm, động viên và kính chúc Mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình thêm nhiều sức khỏe đón xuân mới bình an, hạnh phúc. Đồng thời, bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc tới các Mẹ Việt Nam anh hùng, những thương binh, bệnh binh, người có công đã hy sinh xương máu vì nên độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, qua đó mong muốn các gia đình tiếp tục giữ gìn phát huy truyền thống cách mạng đóng góp tích cực vào các phong trào phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Văn Thông