Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu 2

  • Cập nhật: Thứ tư, 26/1/2022 | 1:27:56 PM

YênBái - Nhân dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, sáng 26/1, thay mặt Tỉnh uỷ - HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ tỉnh Yên Bái, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Trần Huy Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết Bộ Tư lệnh Quân khu 2.

Cùng đi có Đại tá Trần Công Ứng - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh. Tiếp đoàn có Thiếu tướng Vũ Kim Hà - Phó tư lệnh Quân khu II cùng lãnh đạo các cơ quan Quân khu.


Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn tặng quà chúc Tết Bộ tư lệnh Quân khu.

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn đã thông tin nhanh tới lãnh đạo Bộ tư lệnh Quân khu về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2021, Nổi bật là công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh đã góp phần thực hiện "mục tiêu kép”, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn, xóa đói, giảm nghèo có nhiều chuyển biến tích cực.

Tỉnh đã quan tâm thực hiên tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo Tết cho các hộ nghèo, gia đình chính sách, người có công trên địa bàn tỉnh đầy đủ, chu đáo để mọi người, mọi nhà đều có tết. Có được kết quả đó, ngoài sự nỗ lực quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, trong đó có sự phối hợp, giúp đỡ của Bộ Tư lệnh Quân khu và lực lượng vũ trang của tỉnh.



Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn mong muốn Bộ Tư lệnh Quân khu quan tâm tạo điều kiện để lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái bày tỏ lòng cảm sâu sắc và lời chúc mừng toàn thể cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang Bộ tư lệnh Quân khu đón xuân mới an khang, thịnh vượng và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ quân sự - quốc phòng đã đề ra. Đồng thời, mong muốn Bộ Tư lệnh Quân khu sẽ tiếp tục quan tâm tạo điều kiện để lực lượng vũ trang tỉnh Yên Bái thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.



Thiếu tướng Vũ Kim Hà - Phó Tư lệnh Quân khu II mong tỉnh Yên Bái sẽ có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Thay mặt Bộ tư lệnh Quân khu, Thiếu tướng Vũ Kim Hà - Phó Tư lệnh Quân khu II cảm ơn những tình cảm mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân tỉnh Yên Bái dành cho Bộ tư lệnh Quân khu trong những năm qua. 

Phó Tư lệnh Quân khu, Thiếu tướng Vũ Kim Hà khẳng định: Sự giúp đỡ, phối hợp của cấp uỷ, chính quyền các địa phương, trong đó có tỉnh Yên Bái đã tạo điều kiện để lực lượng Quân khu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng thế trận khu vực phòng thủ vững chắc; thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu giữ vững ổn định quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Thiếu tướng Vũ Kim Hà mong rằng trong năm 2022, Bộ Tư lệnh Quân khu và tỉnh Yên Bái sẽ có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng; xây dựng thế trận khu vực phòng thủ vững mạnh; đồng thời, quan tâm tạo điều kiện cho lực lượng vũ trang của tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng được Quân khu giao.

Đức Toàn