Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Hạnh Phúc thăm và tặng quà Tết một số cơ quan, đơn vị

  • Cập nhật: Thứ tư, 26/1/2022 | 2:16:26 PM

YênBái - Sáng 26/1, Đoàn công tác do đồng chí Ngô Hạnh Phúc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng đoàn đã tới thăm, tặng quà, chúc mừng một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố Yên Bái nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Hạnh Phúc thăm, tặng quà cán bộ, y bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Sản Nhi nhân dịp tết Nhâm Dần 2022.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Hạnh Phúc thăm, tặng quà cán bộ, y bác sĩ, nhân viên Bệnh viện Sản Nhi nhân dịp tết Nhâm Dần 2022.

Đến thăm, chúc Tết cán bộ, viên chức, người lao động Kiểm toán Nhà nước Khu vực VII, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Hạnh Phúc ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của đơn vị trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; đặc biệt trong lĩnh vực tài chính  - ngân sách, an sinh xã hội, ủng hộ quỹ vắc xin phòng chống, dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn… 

Đồng chí bày tỏ mong muốn, thời gian tới, Kiểm toán Nhà nước Khu vực VII tiếp tục quan tâm, chia sẻ, tạo điều kiện để tỉnh Yên Bái thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2022.

Tại Bệnh viện Sản Nhi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Hạnh Phúc ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong công tác khám, chữa bệnh, nhất là công tác phòng chống, dịch bệnh Covid-19 thời gian qua của đơn vị. Đồng thời, mong muốn tập thể cán bộ, nhân viên y tế Bệnh viện cần tiếp tục củng cố, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ và tác phong phục vụ người bệnh chu đáo, tận tình, luôn là điểm đến tin cậy cho người dân. Đồng chí đã thăm, tặng quà một số bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện.

Trước đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ngô Hạnh Phúc đã đến thăm, tặng quà, chúc tết tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội. Tại đây, đồng chí biểu dương những nỗ lực của đơn vị trong quản lý, chăm sóc, dạy nghề cho học viên và sửa sang cơ sở vật chất ngày càng khang trang hơn. Đồng thời, yêu cầu Trung tâm cần tiếp tục quan tâm, động viên, hỗ trợ để các học viên yên tâm chữa bệnh, học tập, lao động sớm được trở về với gia đình, địa phương.
Mai Linh