Hàng năm, Hội đã tổ chức nhiều hoạt động truyền thông giáo dục nhằm nâng cao nhận thức cho hội viên về vai trò, vị trí của gia đình như: kiến thức về tổ chức cuộc sống gia đình hạnh phúc; kỹ năng cần thiết trong nuôi dạy con cái, chăm sóc sức khỏe sinh sản; phòng, chống bạo lực gia đình; phòng chống suy dinh dưỡng cho trẻ em dưới 5 tuổi; tổ chức nhiều hoạt động sôi nổi, tạo sân chơi lành mạnh, thiết thực cho phụ nữ nhân các dịp kỷ niệm, lễ tết với các hoạt động giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tọa đàm về hỗ trợ phụ nữ chuyển đổi số trong bối cảnh Covid-19… thu hút trên 1.000 lượt hội viên tham gia.
Là xã chiếm 80% lao động nữ tham gia sản xuất nông - lâm nghiệp, để tăng giá trị kinh tế trên diện tích đất canh tác, Hội đã vận động hội viên đầu tư chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi thông qua các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, tăng diện tích cây trồng vụ 3 trên đất 2 vụ lúa.
Qua các mô hình phát triển kinh tế, hội viên đã trao đổi kinh nghiệm cách làm hay, mô hình hiệu quả để nhân rộng. Hội phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện, tạo điều kiện cho 42 hội viên vay vốn với số tiền trên 1,4 tỷ đồng để phát triển chăn nuôi, trồng trọt, kinh doanh dịch vụ.
Các chi hội còn thành lập được 4 tổ hợp tác nuôi cá, trồng cây ăn quả, ươm cây giống cung ứng ra thị trường. Hiện, Hội có 35 mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi với thu nhập từ 80 triệu đồng đến trên 200 triệu đồng/năm, điển hình như mô hình chăn nuôi gà của các hội viên Nguyễn Thị Hành, Nguyễn Thị Hằng, thôn Hồng Hà; mô hình trồng và chế biến chè Bát tiên của hội viên Trần Thị Thư, Định Thị Tươi, Trần Thị Hà, thôn Hồng Thái…
Bà Trần Kim Nga - Chủ tịch HPN xã cho biết: "Cùng với hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho hội viên, chúng tôi luôn xác định việc hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần để xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, bằng những việc làm cụ thể như: phối hợp với Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ phát triển nông nghiệp huyện mở các lớp về kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, thú y cho trên 95% hội viên tham gia. Thực hiện Cuộc vận động "Mái ấm tình thương”, từ năm 2016 đến nay, Hội đã quyên góp được gần 20 triệu đồng, phối hợp với các tổ chức đoàn thể và nhân dân huy động ngày công, ủng hộ vật liệu xây dựng xóa được 3 nhà dột nát cho hộ nghèo. Đến nay xã không còn gia đình hội viên nghèo…”.
Trong phong trào XDNTM, hàng năm các chi hội đã đóng góp trên 1.000 ngày công tu sửa, nâng cấp đường giao thông và nhà văn hóa thôn, nạo vét kênh mương nội đồng, duy trì 6 đoạn đường cắm biển vệ sinh môi trường, 14 đoạn đường phụ nữ trồng hoa, điển hình như các thôn: Hồng Thái, Ninh Phúc. Thực hiện Cuộc vận động "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, 100% gia đình hội viên tích cực hưởng ứng. Kết quả bình xét năm 2021, có 98% hộ gia đình đạt 3 tiêu chuẩn vệ sinh môi trường; 49 hộ được cắm biển "Nhà sạch vườn đẹp”; 98% gia đình văn hóa; 100% đạt gia đình học tập, gia đình hạnh phúc.
Thái Hưng