Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước thăm, tặng quà tết tại thành phố Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ năm, 27/1/2022 | 4:17:57 PM

YênBái - Chiều 27/1, đồng chí Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh, Công an tỉnh đã đến thăm, tặng quà Trung đoàn Không quân 921, Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Yên Bái, Công ty cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành.

Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đoàn công tác tặng quà tết cho Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Yên Bái.
Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đoàn công tác tặng quà tết cho Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Yên Bái.

Đến thăm cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn Không quân 921, đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước đã tặng quà tết và chúc cán bộ, chiến sỹ năm mới nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Đồng thời mong muốn đơn vị tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống anh hùng của lực lượng không quân nhân dân Việt Nam, thực hiện tốt nhiệm vụ trực chiến đấu, đảm bảo sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, sự việc xảy ra. Quan tâm chăm lo việc đón tết, vui xuân cho cán bộ, chiến sỹ trong đơn vị đảm bảo chu đáo, đầy đủ và vui vẻ.



Đồng chí Nguyễn Thế Phước - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đoàn công tác tặng quà tết cho Trung đoàn Không quân 921. 

Chúc tết tại Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Yên Bái, Công ty cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành, đồng chí Nguyễn Thế Phước đã gửi tới toàn thể cán bộ, công nhân viên của hai công ty lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất, đồng thời mong muốn hai đơn vị tiếp tục đổi mới công tác quản lý, chỉ đạo điều hành sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao hơn nữa; giải quyết tốt việc làm, tăng thu nhập, nâng cao đời sống cho người lao động, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; chăm lo đặc biệt đến đối tượng là người lao động, công nhân nghèo có hoàn cảnh khó khăn để tất cả mọi người đều được đón tết vui xuân hạnh phúc, đầm ấm.
Hùng Cường