Xây dựng Đảng ở Sơn Lương

  • Cập nhật: Thứ năm, 28/4/2022 | 7:16:12 AM

YênBái - Đảng bộ xã Sơn Lương, huyện Văn Chấn có 10 chi bộ trực thuộc với tổng số 169 đảng viên.

Chi bộ Văn phòng Đảng ủy xã Sơn Lương tổ chức sinh hoạt định kỳ.
Chi bộ Văn phòng Đảng ủy xã Sơn Lương tổ chức sinh hoạt định kỳ.

Thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong năm và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2022, Đảng ủy xã Sơn Lương đã triển khai một cách chặt chẽ, khoa học, hiệu quả cao. 

Cụ thể, chỉ đạo công tác phòng, chống đói rét cho người và vật nuôi, cây trồng, không để xảy ra tình trạng gia súc, gia cầm, hoa màu chết rét; chỉ đạo các chi bộ sinh hoạt Đảng định kỳ theo quy định  để thông báo kết quả Hội nghị lần thứ IV Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII và triển khai các điểm mới của quy định số 37 về những điều đảng viên không được làm.

Tổ chức ký cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2022 đến toàn bộ đảng viên. Đã có 95,26% đảng viên cam kết thực hiện (4,08% chưa ký cam kết được do miễn sinh hoạt và đi làm ăn xa)

Các chi bộ đã làm tốt công tác tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh từ xa; thường xuyên nắm bắt tình hình và thông tin về tình hình dịch bệnh thông qua loa phát thanh của xã, thôn, bản để nhân dân yên tâm, không hoang mang và chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh… 

Đặc biệt, Sơn Lương là một trong những địa phương đầu tiên của huyện Văn Chấn đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới và hiện đang tiếp tục duy trì, giữ vững, ổn định 19 tiêu chí đã đạt được.

Qua sự chỉ đạo chặt chẽ của Đảng ủy, chính quyền địa phương, quý I, tình hình phát triển sản xuất vụ đông xuân đã hoàn thành 100% chỉ tiêu, nhiệm vụ với kết quả: gieo cấy 90 ha lúa; phát triển 120 ha cây ngô (trong đó, ngô đông 75 ha); diện tích trồng rau, đậu các loại đạt 30 ha; khoai lang đạt 10 ha; bí đỏ, mướp lấy hạt đạt 7,8 ha; tổng đàn gia súc chính có 2.012 con các loại… Từ đó, cơ bản đảm bảo an ninh lương thực và thực phẩm cho nhân dân…

Bên cạnh đó, một trong những nội dung quan trọng trong công tác xây dựng Đảng ở Sơn Lương là việc tổ chức thành công hội nghị quán triệt kết luận, quy định của Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Hội nghị học tập Chỉ thị số 05 chuyên đề 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững quê hương, đất nước”. 

Sau hội nghị, 100% cán bộ, đảng viên đã ký cam kết thực hiện và xây dựng kế hoạch cá nhân trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác... 

Được biết, năm 2021 và những tháng đầu năm 2022, qua thực hiện công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, Đảng bộ xã Sơn Lương không phát hiện tổ chức, cá nhân nào vi phạm nghiêm trọng suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ; không xảy ra vụ việc nào liên quan đến cán bộ, đảng viên vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, lãng phí. 

Từ đó cho thấy, việc triển khai công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được Đảng ủy xã làm rất tốt, chặt chẽ; đồng thời, việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị đã trở thành việc làm thường xuyên, thiết thực của mỗi tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên và nhân dân trong toàn Đảng bộ.

Với sự nỗ lực, quyết tâm cao của tập thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Sơn Lương, trong năm 2021 và quý I năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội địa phương có nhiều chuyển biến tích cực, kinh tế tiếp tục phát triển, văn hoá - xã hội được quan tâm chú trọng, đã thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; chất lượng giáo dục ở các cấp học tiếp tục được giữ vững và nâng cao; quốc phòng - an ninh được giữ vững và ổn định… 

Đây là những kết quả hết sức đáng mừng, là động lực cho địa phương tiếp tục phát triển vững vàng hơn nữa trong thời gian tiếp theo.

Thiên Cầm