Quốc hội Ukraine bỏ phiếu gia hạn tình trạng thiết quân luật thêm 90 ngày

  • Cập nhật: Thứ hai, 23/5/2022 | 2:21:07 PM

Quốc hội Ukraine ngày hôm qua (22/5) đã bỏ phiếu để gia hạn thiết quân luật ở nước này thêm 90 ngày, cho đến ngày 23/8.

Giao tranh đang diễn ra ác liệt tại Donbass, miền Đông Ukraine. (Ảnh minh họa)
Giao tranh đang diễn ra ác liệt tại Donbass, miền Đông Ukraine. (Ảnh minh họa)

Trong thông báo trên Telegram, Quốc hội Ukraine cho biết, trong tổng số 450 thành viên, có 320 thành viên ủng hộ biện pháp này. Tổng thống Volodymyr Zelensky dự kiến sẽ ký thành luật.

Liên quan đến tình hình chiến sự tại miền Đông Ukraine, Kiev cho biết các lực lượng Nga đã đẩy mạnh cuộc tấn công trong khu vực vào hôm qua trong bối cảnh Tổng thống Ba Lan Andrzej Duda có chuyến thăm Ukraine để ủng hộ nguyện vọng gia nhập EU của chính phủ nước này. Ông Andrzej Duda trở thành lãnh đạo nước ngoài đầu tiên phát biểu trước Quốc hội Ukraine kể từ khi chiến tranh Nga-Ukraine nổ ra vào cuối tháng 2.

Theo Quân đội Ukraine, các lực lượng Nga đã tiến hành một cuộc tấn công bất thành vào Oleksandrivka, một ngôi làng bên ngoài Sievierodonetsk. Thống đốc Luhansk, ông Serhii Haidai cho biết, Moscow đang tập trung lực lượng và vũ khí để cố gắng giành quyền kiểm soát Luhansk, đưa các lực lượng từ Kharkov về phía tây bắc, từ Mariupol tới phía nam và điều động lực lượng bên trong nước Nga.

Trong khi đó, Cộng hòa nhân dân Donetsk tự xưng cũng cáo buộc các đơn vị Ukraine bắn phá một bệnh viện ở phố Shkolnaya tại Yasinovataya. Giao tranh đã gây thương vong lớn cho cả hai phía. Trong cuộc họp báo hồi cùng ngày, Tổng thống Zelensky cho biết, mỗi ngày có khoảng 50 đến 100 binh sỹ Ukraine tử trận ở miền Đông.

(Theo VOV)