“Ngày cuối tuần cùng dân” ở Mù Cang Chải

  • Cập nhật: Thứ sáu, 24/6/2022 | 2:13:19 PM

YênBái - Sau 3 năm thực hiện, có thể thấy mô hình Ngày cuối tuần cùng dân (NCTCD) ở Mù Cang Chải đã giúp phát huy vai trò, trách nhiệm, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cán bộ, đảng viên với nhân dân; giúp cấp ủy cơ sở triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn

Cán bộ, viên chức Liên đoàn Lao động huyện Mù Cang Chải tham gia “Ngày cuối tuần cùng dân” bê tông hóa đường giao thông liên bản.
Cán bộ, viên chức Liên đoàn Lao động huyện Mù Cang Chải tham gia “Ngày cuối tuần cùng dân” bê tông hóa đường giao thông liên bản.

Qau mộ hình, cán bộ, đảng viên, công chức kịp thời lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đảng viên và nhân dân để có biện pháp giải quyết dứt điểm những vấn đề phức tạp ngay từ cơ sở; động viên cán bộ, đảng viên gương mẫu thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao và nghĩa vụ công dân nơi cư trú, xây dựng gia đình đạt chuẩn văn hóa, xây dựng con người Mù Cang Chải "Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập” và thực hiện tốt các chỉ số hạnh phúc cho người dân.

Để đạt được kết quả cao trong thực hiện mô hình, Huyện ủy Mù Cang Chải đã xây dựng, ban hành văn bản cụ thể lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình NCTCD; tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (mở rộng) để quán triệt, triển khai mô hình đến cán bộ chủ chốt; chỉ đạo 100% đảng bộ, chi bộ trực thuộc, ban, ngành, cơ quan, đoàn thể huyện xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện sâu rộng mô hình tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân; phân công bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang huyện trực tiếp tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện mô hình NCTCD gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị… 

Đặc biệt, Huyện ủy đã ban hành các văn bản tăng cường chỉ đạo tuyên truyền thực hiện mô hình NCTCD gắn với tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, ngày lễ lớn của đất nước, tỉnh, huyện; chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, các cơ quan tuyên truyền của huyện đẩy mạnh tuyên truyền thông qua hội nghị báo cáo viên cấp huyện, họp đảng ủy, sinh hoạt chi bộ, họp cơ quan, sinh hoạt của các tổ chức, đoàn thể, họp bản, tổ dân phố; bằng phương tiện trực quan như: băng rôn, khẩu hiệu, hệ thống truyền thanh từ huyện đến cơ sở, trên mạng xã hội Zalo, Facebook cá nhân, nhất là trang "Sắc màu Mù Cang Chải”…

Việc triển khai thực hiện mô hình NCTCD từng bước đi vào nền nếp, trở thành nhiệm vụ tự giác, thường xuyên của đảng bộ các xã, thị trấn, đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo chuyển biến tích cực trong nếp nghĩ, cách làm, có sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng. Các hoạt động thực hiện mô hình NCTCD đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, đồng lòng hoàn thành toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của huyện đề ra; thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua như: "Làm hết việc, chứ không chờ hết giờ”, "Mỗi ngày làm thêm một giờ, mỗi tuần làm thêm một ngày”.

Công tác tham mưu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị của huyện có nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu quả; tinh thần, trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được nâng lên, tạo được niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền, xây dựng hình ảnh đẹp của người cán bộ, đảng viên trong lòng nhân dân. 

Nhiều cơ quan, đơn vị đã có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả triển khai các công trình, phần việc thực hiện mô hình NCTCD như: Đảng bộ khối cơ quan Đảng, Đoàn thể chủ động phối hợp với các xã, bản được phân công, phụ trách tham gia trên 500 ngày công tu sửa, mở mới, bê tông được hơn 11 km đường nông thôn; xây dựng 5 km đường điện thắp sáng đường quê; tham gia sinh hoạt chi bộ bản trên 200 buổi tuyên truyền thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, phòng chống tảo hôn, phòng chống dịch Covid-19; Đảng bộ Công an huyện cử tổ cán bộ về bản, các hộ dân để cấp thẻ căn cước công dân, sổ hộ khẩu nhằm giảm bớt thời gian đi lại cho nhân dân kết hợp tuyên truyền phòng, chống mua bán người, pháp luật về an toàn giao thông, phòng, chống ma túy, các tệ nạn xã hội, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, trồng cây xanh, trồng hoa; Đảng bộ Quân sự huyện phối hợp với dân quân các xã giúp nhân dân thu hoạch lúa, làm nền nhà, xóa nhà dột nát cho hộ nghèo, tu sửa các điểm trường lẻ, mở mới gần 6 km đường nông thôn tại xã Nậm Khắt, xã Mồ Dề; tuyên truyền, vận động nhân dân ăn ở hợp vệ sinh… và nhiều công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa của các cơ quan, đơn vị tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện về thực hiện mô hình NCTCD. 

Các cơ quan, đơn vị của huyện đã cử cán bộ chuyên môn trực tiếp về bản, hộ gia đình, nơi sản xuất để hướng dẫn kỹ thuật, cách phòng, chống dịch bệnh, di dời chuồng trại xa nhà, tuyên truyền chuyển giao khoa học, công nghệ, áp dụng các tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi cho năng suất cao; hỗ trợ, hướng dẫn làm thủ tục vay vốn cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo tiếp cận các nguồn vốn ưu tiên để phát triển kinh tế; tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo bảo vệ môi trường trên địa bàn; đẩy mạnh tuyên truyền bảo vệ môi trường, nói không với rác thải nhựa, xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp phục vụ phát triển du lịch, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch - là điểm đến "Bản sắc, an toàn, thân thiện”.

Việc triển khai thực hiện mô hình NCTCD trên địa bàn huyện, đã huy động tổng hợp sức người, sức của, sự phối hợp vào cuộc của các ban, ngành, cơ quan, đoàn thể huyện; các ban, sở, ngành, đoàn thể của tỉnh giúp đỡ xã; các đơn vị, địa phương kết nghĩa trong tỉnh, đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, sự vào cuộc của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới. 

Trong 3 năm qua, huyện đã tổ chức hơn 4.600 lượt, gồm các đồng chí Thường trực Huyện ủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, trưởng, phó các ban, ngành, cơ quan, đoàn thể huyện tham dự sinh hoạt với chi bộ, đảng bộ cơ sở; trên 17.500 lượt cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và trên 50.000 lượt người dân tham gia các công trình, phần việc cụ thể tại bản, tổ dân phố; tổ chức trên 15.300 buổi tuyên truyền với trên 300.000 lượt người nghe, tập trung tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, công tác phòng, chống dịch bệnh; đồng thời, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, lắng nghe ý kiến, đề xuất, góp ý của nhân dân về các chương trình đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo trên địa bàn.

 Cán bộ, đảng viên, công chức đã tham gia cùng dân làm mới, tu sửa, đổ bê tông được gần 150 km đường nông thôn; làm được 98 nhà cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn; duy trì gần 30 km đường điện thắp sáng đường quê, 77 mô hình tuyến đường tự quản; trồng trên 15.000 cây xanh, trên 80 km đường hoa tại các bản, tổ dân phố; tổ chức gần 1.400 buổi tổng vệ sinh môi trường tại 35 km đường nông thôn; triển khai được trên 1.700 công trình nhà vệ sinh; hỗ trợ 2.110 tấn xi măng; tổ chức khai hoang được 150 ha ruộng bậc thang; vận động các tập thể, cá nhân, các nhà hảo tâm ủng hộ tiền mặt và vật chất quy ra tiền mặt với tổng trị giá trên 2.400 triệu đồng để xây dựng nông thôn mới; thành lập được 15 DN, 14 hợp tác xã và 247 tổ hợp tác, nâng tổng số DN toàn huyện lên 54 DN, 43 hợp tác xã và 511 tổ hợp tác. Các hoạt động tích cực trong thực hiện mô hình NCTCD góp phần làm cho diện mạo nông thôn mới miền núi của huyện ngày một khởi sắc…

Có thể thấy, qua 3 năm triển khai thực hiện mô hình NCTCD ở Mù Cang Chải với nhiều hoạt động tích cực, sôi nổi, thường xuyên, đã góp phần nâng cao nhận thức, hành động, trách nhiệm của các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể, đội ngũ cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là người đứng đầu các cấp trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể. Huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, toàn xã hội thường xuyên triển khai thực hiện mô hình tại các xã, thị trấn và đã đạt được kết quả khá toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Qua việc triển khai thực hiện mô hình, tăng cường mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị của huyện, xã, gần dân, sâu sát với cơ sở; tạo niềm tin, phấn khởi trong nhân dân tích cực lao động sản xuất vươn lên xóa đói, giảm nghèo.

Thiên Cầm