Tuổi trẻ Đoàn khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh "Đoàn kết - bản lĩnh - tiên phong - sáng tạo - phát triển”

  • Cập nhật: Thứ sáu, 24/6/2022 | 2:24:45 PM

YênBái - Sau khi hợp nhất, Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp (CQ&DN) tỉnh có 54 tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc với 1.990 đoàn viên thanh niên (ĐVTN).

Đoàn khối CQ&DN tỉnh phối hợp tổ chức hỗ trợ chuyển đổi số cho người dân tại phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái.
Đoàn khối CQ&DN tỉnh phối hợp tổ chức hỗ trợ chuyển đổi số cho người dân tại phường Hợp Minh, thành phố Yên Bái.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khối CQ&DN tỉnh lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027 diễn ra trong thời điểm tuổi trẻ cả nước nói chung và tỉnh Yên Bái nói riêng đang ra sức thi đua lập thành tích chào mừng đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Yên Bái lần thứ XV; hướng tới chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

Nhiệm kỳ qua, Đoàn khối CQ&DN tỉnh luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, thanh thiếu nhi. 

Các mô hình hay, cách làm sáng tạo, gương điển hình tiên tiến, các sự kiện chính trị, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được các cấp bộ Đoàn thường xuyên đăng tải, chia sẻ, phản ánh trên hệ thống các trang Facebook, Zalo. Đã có hơn 200 tin, bài, ảnh đăng tải tuyên truyền qua fanpage, gần 10.000 lượt truy cập, triển khai tuyên truyền trong cán bộ, ĐVTN về Chương trình "Thank you Việt Nam”; cài đặt và sử dụng ứng dụng "Thanh niên Việt Nam”. 

Nhiều đợt sinh hoạt truyền thống, cuộc thi, chương trình được triển khai sâu rộng, thu hút đông đảo ĐVTN tham gia như các hội thi: "Thanh niên với văn hóa doanh nghiệp”, "Tìm hiểu truyền thống Đoàn TNCS Hồ Chí Minh” gắn với tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 và Chỉ thị 01 về hình mẫu thanh niên thời kỳ mới, "Kể chuyện về Bác Hồ” năm 2019… 

Bí thư Đoàn khối CQ&DN tỉnh Phạm Thị Phương cho biết: "Xác định rõ, ĐVTN là lực lượng nòng cốt, được kỳ vọng sẽ mang lại nhiều bứt phá trong công tác ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số (CĐS), trong nhiệm kỳ, toàn khối thành lập 1 câu lạc bộ hỗ trợ CĐS cấp khối và 54 câu lạc bộ CĐS tại các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp; tổ chức nhiều hoạt động thiết thực như: "Thanh toán thông minh - lợi ích đồng hành”; hỗ trợ triển khai các nền tảng số như: "phòng họp không giấy”, "Sổ tay đảng viên điện tử”... gắn với duy trì và đăng ký đảm nhận thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, nhiệm vụ chuyên môn tại cơ quan, đơn vị. Lực lượng ĐVTN tiên phong trong CĐS cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng Đoàn Khối đặt ra nhiệm kỳ tới”. 

Cùng với đó, trong nhiệm kỳ, toàn khối đảm nhận 450 công trình, phần việc thanh niên với tổng trị giá ước trên 3 tỷ đồng. Trong đó, có gần 100 công trình, phần việc gắn với nhiệm vụ chuyên môn; đóng góp 670 ý tưởng, sáng kiến, đề tài nghiên cứu khoa học; khám bệnh, phát thuốc cho 4.500 lượt người dân; hỗ trợ thoát nghèo cho 2.800 hộ dân; hỗ trợ xây dựng 18 nhà tình nghĩa, 10 nhà nhân ái cho học sinh nghèo; kéo hơn 10km đường điện, làm 18km đường giao thông nông thôn; vận động trên 1.000 ĐVTN tham gia hiến máu tình nguyện… 

Đặc biệt, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, thiên tai diễn biến phức tạp, các cấp bộ Đoàn trong khối đã chủ động đổi mới nội dung, phương thức triển khai các phong trào, không tổ chức các hoạt động đông người, ra quân; tăng cường sử dụng công nghệ thông tin, truyền thông đại chúng, mạng xã hội trong thiết kế và tổ chức hoạt động… 

Đặc biệt đã phối hợp trao tặng 12.000 khẩu trang, 70 lọ sát khuẩn cùng nhiều nhu yếu phẩm, đồ dùng thiết yếu… cho các lực lượng tuyến đầu và người dân trong công tác phòng chống dịch, tổng trị giá 60 triệu đồng; thành lập các đội phản ứng nhanh tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; hỗ trợ khai báo y tế tại chốt phòng dịch IC12... 

Triển khai Phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo”, toàn khối đã tổ chức 76 đợt ra quân với các hoạt động: "Ngày thứ Bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân”; "Ngày Chủ nhật xanh tình nguyện”; trồng trên 61.000 cây xanh hưởng ứng ”Tết trồng cây”, Chương trình ”Triệu cây xanh - Vì một Việt Nam xanh”... 

Phối hợp tổ chức Hội thảo "Nâng cao chất lượng Phong trào "Sáng tạo trẻ” và các giải pháp kỹ thuật tham gia Hội thi "Sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh lần thứ VIII, giai đoạn 2018 - 2019 với nhiều sáng kiến dự thi chất lượng được đánh giá cao như: giải pháp Thiết kế sàn thao tác đấu nối hotline lưới điện trung áp khu vực miền núi của đồng chí Mai Vũ Sơn - Đoàn Công ty Điện lực Yên Bái; giải pháp máy uốn thép của Đoàn Công ty TNHH Hòa Bình... 

Một số đơn vị tiêu biểu như: Chi đoàn Sở Tài nguyên và Môi trường với phần việc "Xây dựng văn hóa công sở tại nơi làm việc”; Đoàn Cục Thuế tỉnh với phần việc "Xây dựng phần mềm phục vụ công tác quản lý thuế”; Chi đoàn Sở Thông tin và Truyền thông với phần việc "Quản lý và vận hành các cổng chào điện tử do Sở quản lý”....

Với những nỗ lực trong hoạt động, nhiệm kỳ vừa qua, toàn khối đã có 300 lượt cá nhân, 200 lượt tập thể được các cấp bộ Đoàn khen thưởng. Tập thể Đoàn khối 2 lần được Ban Chấp hành Trung ương Đoàn tặng Cờ "Đơn vị xuất sắc dẫn đầu công tác Đoàn và phong trào thanh niên”; 2 lần được UBND tỉnh tặng bằng khen; 1 lần được Trung ương Đoàn tặng bằng khen; 7 lần được Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tặng Cờ "Đơn vị xuất sắc dẫn đầu công tác Đoàn và phong trào thanh niên”… 

Đây là những kết quả tích cực và là tiền đề để Đoàn khối CQ&DN tỉnh tiếp tục hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, xây dựng lớp cán bộ, ĐVTN có lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa; ý chí tự lực, tự cường, khát vọng xây dựng quê hương Yên Bái ngày càng giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc.

Mai Linh